Thiệt mạng vì tự đâm vào ngực để thử... áo chống dao

Khánh An
Khánh An
18/06/2018 11:36 GMT+7

Thanh niên 22 tuổi tại Anh đã không qua khỏi sau khi dùng dao đâm vào ngực để chứng minh tính năng chống dao của chiếc áo khoác.

Tòa án ở hạt New Yorkshire (Anh) vừa đưa ra kết luận rằng nam thanh niên 22 tuổi thiệt mạng vào năm ngoái do tự đâm vào người để… thử áo chống dao.
Theo đài Fox News, vụ việc xảy ra vào ngày 23.8.2017 khi Jordan Easton đang ở nhà bếp của một người bạn và nói rằng mình đang mặc áo khoác có khả năng chống dao.
“Lúc đó, anh ta cầm một con dao đâm vào ngực để biểu diễn khả năng áo chống dao. Tuy nhiên điều đáng buồn là chiếc áo không có khả năng đó”, theo bản kết luận.
Easter sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Cơ quan điều tra kết luận rằng cái chết là do rủi ro và không có chứng cứ cho thấy nạn nhân có thể cố ý làm mình tổn thương.
Tại tòa, mẹ của Easter là bà Alison Price cho biết bà không thể tin được rằng con trai mình lại bốc đồng và mạo hiểm để thể hiện trước bạn bè như thế.
Bạn bè cho biết Easter là một người vui vẻ, tốt bụng và vụ việc xảy ra chỉ 5 ngày sau khi nạn nhân tròn 22 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.