Thiệt mạng vì 'lái xe theo Google Maps' gặp phải cầu sập

21/09/2023 12:32 GMT+7

Một người phụ nữ tại bang Bắc Carolina ở Mỹ đã khởi kiện Google vì chồng bà thiệt mạng do đi theo hướng dẫn của dịch vụ bản đồ Google Maps và gặp tai nạn.

Tai nạn xảy ra vào tháng 9.2022, khi ông Philip Paxson đang lái xe về nhà sau tiệc sinh nhật của con gái tại một địa điểm xa lạ ở thành phố Hickory, bang Bắc Carolina. Ông Paxson đi theo chỉ dẫn của Google Maps trong đêm tối và mưa và bị rơi xuống một con lạch do không biết cây cầu Snow Creek bắc qua đó đã sập, Forbes trích nội dung cáo buộc trong đơn kiện cho hay.

Thiệt mạng vì 'lái xe theo Google Maps', đi qua cây cầu bị sập - Ảnh 1.

Cây cầu bị sập nhiều năm nhưng không được sửa chữa

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH LAW&CRIME

Kết quả là chiếc xe lao thẳng xuống lạch từ độ cao khoảng 6 m. Chiếc xe bị lật ngửa và ngập một phần dưới nước. Ông Paxson thiệt mạng trong vụ tai nạn, để lại vợ và 2 con.

Trong đơn kiện, bà Alicia vợ của nạn nhân nói rằng cây cầu đã không được đánh dấu và không được rào chắn, khiến chồng bà gặp tai nạn.

Đơn kiện nộp lên tòa thượng thẩm hạt Wake ở Bắc Carolina hôm 19.9 nêu rằng nhiều người đã báo cáo với Google về việc cây cầu bị sập từ 9 năm trước nhưng công ty không cập nhật thông tin lên bản đồ trực tuyến. Một cư dân địa phương nói rằng bà đã nhận được email xác nhận công ty đã nhận được báo cáo, nhưng không có hành động nào xảy ra.

Thiệt mạng vì 'lái xe theo Google Maps', đi qua cây cầu bị sập - Ảnh 2.

Chiếc xe của ông Paxton lao xuống lạch

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Nguyên đơn cho rằng tính đến tháng 4 này, cây cầu bị sập vẫn được hiển thị trên Google Maps là đường có thể đi qua. Tuy nhiên đến ngày 20.9, Google đã gợi ý một con đường khác giữa hai địa chỉ liên quan.

Bà Alicia cáo buộc Google tắc trách và có hành vi tùy tiện. Nguyên đơn đòi Google bồi thường thiệt hại và chi phí luật sư. Đơn kiện còn nhắm đến 2 công ty và một cá nhân sở hữu hoặc quản lý cây cầu vì cho rằng họ có bổn phận bảo trì nó nhưng lại để cho cây cầu trong tình trạng nguy hiểm trong nhiều năm.

Lực lượng tuần tra bang Bắc Carolina nói cây cầu là tài sản của một công ty phát triển đã bị giải thể và không cơ quan địa phương nào tiếp tục việc bảo trì, dù cư dân gần đó than phiền trong nhiều năm.

Phát ngôn viên Jose Castaneda của Google nói rằng công ty dành sự cảm thương sâu sắc nhất cho gia đình Paxson và sẽ xem xét vụ kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.