Thiêng Ngân: Dù khó khăn, tôi vẫn quyết tâm học vì lời hứa với mẹ Phi Nhung

05/06/2023 12:57 GMT+7

Thiêng Ngân chia sẻ hiện tại cô tự kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng như việc học nên nhiều lúc gặp khó khăn về tài chính. Dù vậy, nữ ca sĩ khẳng định sẽ không từ bỏ việc học mà quyết tâm lấy được tấm bằng đại học vì lời hứa với mẹ nuôi Phi Nhung.

Thiêng Ngân: Dù khó khăn, tôi vẫn quyết tâm học vì lời hứa với mẹ Phi Nhung - Ảnh 1.

Thiêng Ngân khẳng định sẽ cố gắng để lấy được tấm bằng đại học

FBNV

Thiêng Ngân sinh năm 2003, trong gia đình có 6 chị em ở Đồng Tháp. Gia cảnh khó khăn nên nữ ca sĩ phải sớm ra đời phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em. Khi dự thi Solo cùng Bolero 2015, cô khiến Phi Nhung thương cảm nên nhận làm con nuôi, cũng là đệ tử để truyền nghề. Nữ ca sĩ được Phi Nhung đổi sang nghệ danh Phạm Thiêng Ngân để đi hát.

Chia sẻ với Thanh Niên, Thiêng Ngân cho biết hiện tại cô vừa học xong năm thứ 2 tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, ngành Kinh doanh quốc tế. Ngoài thời gian học, nữ ca sĩ thỉnh thoảng đi hát cũng như kinh doanh online để trang trải cuộc sống.

"Hiện tại tôi tự kiếm tiền để trang trải học phí cũng như lo cho cuộc sống nên đôi khi cũng áp lực và khó khăn. Nhưng dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn quyết tâm học đến khi ra trường vì tôi đã hứa với mẹ Phi Nhung. Bây giờ ưu tiên của tôi là việc học và sẽ cố gắng học đến khi tốt nghiệp", nữ ca sĩ bày tỏ.

Thiêng Ngân: Dù khó khăn, tôi vẫn quyết tâm học vì lời hứa với mẹ Phi Nhung - Ảnh 2.

Giọng ca sinh năm 2003 bày tỏ nhờ có mẹ nuôi Phi Nhung mà cô được đi hát và có cuộc sống tốt hơn

FBNV

Theo Thiêng Ngân, vì còn bận học và công việc đi hát không ổn định, kinh doanh cũng tùy lúc nên cô gặp khó khăn về tài chính. Nữ ca sĩ thừa nhận có lúc cô không đủ tiền đóng học phí, phải xin nhà trường gia hạn. Con gái nuôi Phi Nhung khóc nghẹn khi được hỏi rằng một cô gái 20 tuổi phải tự lo mọi thứ có quá sức. Thiêng Ngân xúc động tâm sự nhiều lúc cô rất chật vật khi tự trang trải cuộc sống.

Nữ ca sĩ nghẹn ngào: "Thật sự gia đình của tôi cũng không khá giả gì mấy. Tôi được mẹ Nhung dẫn dắt từ lúc không có gì đến Thiêng Ngân của ngày hôm nay. Lúc trước khi được mẹ Nhung nhận làm con nuôi, tôi được hỗ trợ nhiều thứ nên cứ nghĩ cuộc sống sau này của mình sẽ tốt hơn. Nhưng mẹ ra đi đột ngột nên đoạn đường sau này tôi phải tự bươn chải, tự cố gắng. Để sau này được đứng trên sân khấu thì có khổ tôi cũng chấp nhận".

Khi được hỏi về Hồ Văn Cường, nữ ca sĩ tâm sự từ khi ồn ào xảy ra, cô chưa có cơ hội gặp lại hay liên lạc với nam ca sĩ. Còn với Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, nữ ca sĩ cho biết các chị em vẫn rất gắn bó. Dù không có cơ hội để thường xuyên gặp gỡ những họ vẫn gọi điện hỏi thăm, hỗ trợ nhau khi cần.

Thiêng Ngân: Dù khó khăn, tôi vẫn quyết tâm học vì lời hứa với mẹ Phi Nhung - Ảnh 3.

Ba con gái nuôi của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang (từ trái sang) hiện có con đường nghệ thuật và cuộc sống khác nhau

FBNV

Giọng ca sinh năm 2003 nói thêm, cô may mắn khi trước đó được Mạnh Quỳnh nhận là con nuôi, hỗ trợ để đi diễn trở lại. Mỗi khi về nước, nam ca sĩ đều cố gắng kiếm show cho các con nuôi đi hát.

"Ngoài được đi diễn, ba Quỳnh còn chỉ dạy cho chúng tôi về kỹ năng hát cũng như kinh nghiệm xử lý trên sân khấu. Mỗi khi chúng tôi cần hỗ trợ gì thì ba đều sẵn sàng. Còn khi ở Mỹ thì ba cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm chúng tôi. Dù vậy, bây giờ việc đi hát của chúng tôi vẫn chưa thật sự ổn định", cô cho hay.

Khi được hỏi về việc nghỉ hát để chuyển sang làm công việc khác ổn định hơn, Thiêng Ngân thừa nhận cô vẫn đang loay hoay về định hướng tương lai. Nữ ca sĩ nói hiện tại vẫn muốn tập trung cho việc học, sau khi ra trường sẽ tìm kiếm cơ hội ở một số cuộc thi âm nhạc.

Cô chia sẻ: "Nếu được khán giả biết đến nhiều thì tôi sẽ tiếp tục đi hát. Còn nếu khán giả không còn yêu mến mình, không còn cơ hội đi hát nữa thì tôi sẽ xin việc theo ngành mà tôi đã học. May mắn là tôi được gia đình ủng hộ, tôn trọng ý kiến. Ba mẹ nói cho tôi tự quyết định, miễn sống tốt là được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.