'Thiên thần' của nguyên thủ: 'Đệ nhất công chúa' nước Mỹ

14/05/2016 14:33 GMT+7

'Malia đã sẵn sàng tung cánh, nhưng tôi thì chưa. Con bé là người bạn thân thiết, và tôi chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó khăn khi không có nó kề bên', Tổng thống Barack Obama nói về cô gái lớn, 'đệ nhất công chúa' nước Mỹ.

Với mỗi người, con cái được ví như "thiên thần", con của các nguyên thủ cũng vậy. Cuộc sống của những cô gái, chàng trai là con của các nguyên thủ có gì khác? Họ phải chịu những quy định khắt khe như thế nào trong sinh hoạt, học tập, vui chơi hằng ngày? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu cuộc sống của những "đứa trẻ" trong những gia đình đặc biệt qua câu chuyện nhiều kỳ: #THIÊN THẦN CỦA NGUYÊN THỦ
Ngày 4.7 tới đây là thời điểm Malia Ann Obama, "đệ nhất công chúa" Mỹ, tròn 18 tuổi. Trước đó khoảng 1 tháng, cô bé sẽ chính thức hoàn thành chương trình phổ thông tại ngôi trường Sidwell Friends School danh giá.
Từ cuối năm 2015, quyết định của “công chúa lớn” nhà Obama về việc lựa chọn trường đại học nào sau khi tốt nghiệp phổ thông đã trở thành chủ đề xôn xao, bàn tán cho giới truyền thông Mỹ.
Trước thời điểm trở thành tổng thống thứ 44 của Mỹ, cả gia đình ông Barack Obama sinh sống tại khu Kenwood (thành phố Chicago, bang Illinois). Khi đó, Malia cùng cô em gái Sasha là thành viên của trường Trung học thực hành trực thuộc Đại học Chicago đến tận tháng 12.2008.
Gia đình Tổng thống Obama khi vừa "chuyển hộ khẩu" về Nhà Trắng - Ảnh: AFP
Chia sẻ với tờ The New York Times, ông Obama nhớ lại thời gian đó, Malia và em gái Sasha thi thoảng cũng ham chơi, mê xem tivi đến nỗi bỏ quên việc học. Cô con gái lớn thường đạt khoảng trên 80 điểm trong các bài kiểm tra nên tự nghĩ rằng bản thân đã học hành khá tốt. Ngay lập tức, vợ chồng Tổng thống Mỹ đã nhắc nhở con gái, để rồi cả hai cô gái cùng đặt ra mục tiêu “phải luôn được từ 90 điểm trở lên”.
Có một điểm thú vị rằng tuy đòi hỏi cao như vậy nhưng đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng chia sẻ với tạp chí Seventeen rằng vợ chồng bà muốn con cái chọn trường đại học sao cho phù hợp với khả năng và mục tiêu của bản thân chứ đừng chạy theo danh tiếng.
Sau khi “chuyển hộ khẩu” về Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C., từ ngày 5.1.2009, hai chị em tiếp tục theo học Sidwell Friends School, ngôi trường danh giá được vinh dự so sánh như “Havard của hệ thống trường tư thục tại Washington”, trở thành “đồng môn” với nhiều nhân vật “con ông cháu cha” như Maisy Biden (cháu ngoại Phó tổng thống Mỹ Joe Biden), hay trước đó là Chelsea Clinton (con gái độc nhất của cặp đôi quyền lực Bill và Hillary Clinton), Tricia Nixon Cox (con gái đầu lòng của cố Tổng thống Richard M. Nixon), Archibald Roosevelt (con trai thứ 5 của cố Tổng thống Theodore Roosevelt)...
Malia (đeo khăn choàng) cùng ông Barack Obama tham dự lễ Phục sinh tại Nhà Trắng vào tháng 11.2009 - Ảnh: AFP
Hồi đầu tháng 11.2009, phát biểu tại thành phố Madison (bang Wisconsin, Mỹ), đương kim tổng thống Mỹ từng thành thật tiết lộ Malia (đang học lớp 6 trường Sidwell Friends School) đã cảm thấy “vô cùng chán nản” khi chỉ được 73 điểm môn khoa học. Sau đó, cô bé cố gắng rất nhiều và giành 95 điểm trong kỳ kiểm tra tiếp theo.
Theo quy định, điểm số và kết quả học tập của Malia không được công bố rộng rãi. Văn phòng Nhà Trắng cũng từng nhiều lần từ chối tiết lộ thông tin “tối mật” trên cho cánh báo chí. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại thành phố Des Moines (bang Iowa, Mỹ), ông Obama khẳng định con gái lớn “là một học sinh chăm chỉ”. Nên nhớ rằng, đương kim Tổng thống Mỹ vô cùng nghiêm khắc, và từng có 12 năm giảng dạy tại trường Luật thuộc Đại học Chicago.
Phù điêu của trường Sidwell Friends School danh tiếng Ảnh: AFP
Quay trở lại với câu chuyện chọn trường đại học, vào ngày Quốc tế Lao động 1.5 vừa qua, gia đình Obama thông báo con gái lớn Malia đã quyết định sẽ tạm thời tránh xa việc học tập (gap year) sau khi tốt nghiệp Sidwell Friends School vào tháng 6.2016, để đến năm học 2017 thì chính thức trở thành sinh viên của Đại học Harvard.
Trước đó, báo giới Mỹ liên tục đồn đoán rằng Malia sẽ gia nhập Trường nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York sau khi cô nhiều lần thể hiện niềm đam mê cá nhân đối với nghề nhiếp ảnh và làm phim.
Bà Michelle Obama chia sẻ trên AP rằng cô con gái lớn thậm chí từng thực tập tại Vườn thú quốc qua Smithsonian (thủ đô Washington, Mỹ), hợp tác cùng hãng HBO trong series truyền hình như Girls, làm trợ lý sản xuất cho series Extant của đài CBS (do Halle Berry thủ vai chính, hiện đã hủy kịch bản).
Quyết định trên khiến Malia sẽ trở thành “hậu bối” của chính cha mẹ mình vì ông và bà Obama từng tốt nghiệp trường Luật thuộc Đại học Harvard. Trước khi lựa chọn, “đệ nhất công chúa” Mỹ đã đến tham quan, sau đó cân nhắc kỹ lưỡng giữa rất nhiều phương án khả thi, trong đó bao gồm cả 6 trên 8 trường thuộc hệ thống Ivy League danh giá (Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Harvard, Đại học Princeton, Đại học Pennsylvania, Đại học Yale) cũng như vô số cơ sở nổi tiếng khác, đơn cử có Đại học Stanford, Đại học California - Berkeley, Đại học Pennsylvania...
"Đệ nhất công chúa" Mỹ nghịch ngợm selfie cùng em gái Sasha - Ảnh: AFP
“Malia đã sẵn sàng tung cánh bay, nhưng tôi thì chưa. Con bé là người bạn thân thiết, và tôi chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó khăn khi không có nó kề bên. Nhưng, như tôi đã nói, Malia sẵn sàng rồi đấy. Con bé rất thông minh, có khả năng, thích nghi tốt và đã sẵn sàng thể hiện bản thân”, tổng thống Obama chia sẻ về cô con gái lớn trên chương trình giao lưu truyền hình nổi tiếng The Ellen DeGeneres Show.
Thời gian không phải đến trường, vùi đầu vào sách vở trong "gap year" sẽ là dịp để Malia đi du lịch, tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc học hỏi thêm nhiều kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, đặc biệt trong hoàn cảnh ông Obama sẽ thôi giữ chức Tổng thống Mỹ từ ngày 20.1.2017 tới đây.
Malia Ann Obama chào đời ngày 4.7.1998 tại thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ). Cô là con gái đầu lòng của đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama.
"Đệ nhất công chúa" Mỹ nổi tiếng với thành tích học tập, thể thao ấn tượng cũng như phong cách giản dị nhưng vẫn nổi bật, đầy cá tính ngoài đời thực. Hôm 1.5, AP cho biết sau khi hoàn thành chương trình phổ thông tại Sidwell Friends School vào tháng 6.2016, Malia sẽ dành ra 1 năm cho "gap year" trước khi chính thức trở thành sinh viên của Đại học Harvard.
Năm 2014, Malia Ann và em gái Sasha đã được tạp chí Time bầu chọn vào danh sách "25 gương mặt tuổi teen gây ảnh hưởng nhất thế giới".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.