Thi viết về chủ quyền biển, đảo dành cho thanh niên Việt ở nước ngoài

14/07/2016 08:21 GMT+7

Nội dung bài viết xoay quanh đề xuất các ý tưởng sáng tạo trong tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo VN; giới thiệu các sáng kiến, giải pháp khoa học góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển VN.

Chiều 13.7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông, T.Ư Hội LHTN VN phát động cuộc thi viết: “Thanh niên, sinh viên VN ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo VN”. Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long tới dự.
Cuộc thi diễn ra từ tháng 7 - 12.2016, dành cho thanh niên, sinh viên VN từ 16 - 35 tuổi đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.
Đảo Trường Sa Ảnh: Mai Thanh Hải
Nội dung bài viết xoay quanh đề xuất các ý tưởng sáng tạo trong tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo VN; giới thiệu các sáng kiến, giải pháp khoa học góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển VN.

tin liên quan

Những chàng trai 9X giữ đảo giữa Biển Đông
'Ở Sóc Sơn quê em, phải hơn 20 năm mới có lần Hải quân tuyển người. Em biết tin liền viết đơn tình nguyện xin đi. Bởi từ nhỏ em đã mơ làm lính biển', Ngô Xuân Đạt tự hào kể.
Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của thanh niên, sinh viên về khẳng định chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Cột mốc chủ quyền ở Trường Sa Ảnh: Mai Thanh Hải
Các cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi gửi bài dự thi về địa chỉ: Văn phòng T.Ư Hội LHTN VN, số 64 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội trong thời gian từ ngày 14.7 - 31.10 hoặc gửi thư điện tử tại địa chỉ: chuquyenbiendaoquehuong@gmail.com.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.