Thị trường hoa kiểng: Chậu nhỏ được ưa chuộng

23/01/2009 12:04 GMT+7

Đến chiều ngày 22-12 (tức 27 tháng chạp) sắc hoa tết đã tràn ngập trên địa bàn TPHCM. Trong khi các loại hoa tết truyền thống như đào, mai còn đang chờ người mua thì nhiều giống hoa kiểng, bonsai chậu nhỏ với giá bình dân lại được người tiêu dùng ưa chuộng…

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, mặt hàng hoa kiểng, bonsai chậu nhỏ trở nên thắng thế vì giá rẻ và có nhiều chủng loại để khách hàng lựa chọn. Trên đường Thành Thái (quận 10), Kha Vạn Cân (Thủ Đức), Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), Trường Sơn (Tân Bình), Bến Bình Đông (quận 8)… lượng khách chủ yếu đến tìm mua những chậu hoa giá bình dân từ vài chục ngàn đồng đến hơn 100.000 đồng.

Theo đó, giá một chậu thược dược chỉ từ 20.000-30.000 đồng/chậu, vạn thọ 25.000-35.000 đồng/chậu, cúc từ 30.000-70.000 đồng/chậu tùy loại, thanh long 60.000-100.000 đồng/chậu khoảng 10 trái… Đặc biệt những chậu mai bonsai loại nhỏ cách đây mấy ngày có giá từ 70.000-100.000 đồng/chậu, nay hạ xuống còn 40.000-60.000 đồng/chậu. Theo những người bán hoa tết thì nhu cầu tiêu thụ các loại hoa kiểng, bonsai loại nhỏ sẽ còn tăng trong những ngày sắp tới, do có giá bình dân hợp với túi tiền người tiêu dùng.

Mặc dù năm nay lượng hoa mai, đào vận chuyển về các chợ hoa tại công viên 23-9, Gia Định, Hoàng Văn Thụ và Lê Văn Tám ít hơn mọi năm, nhưng theo những người bán thì khách chủ yếu đến xem và thăm dò giá. Hiện nay, lượng mai đào tập trung tại công viên Hoàng Văn Thụ là 4.000 gốc, công viên 23-9 khoảng 2.000 gốc, công viên Gia Định và Lê Văn Tám hơn 1.000 gốc… ít hơn năm trước khoảng 1.000-3.000 gốc.

Theo người bán thì giá mai, đào năm nay không tăng nhiều, chỉ tăng 5-10% so với năm trước để bù lại chi phí chăm sóc, vận chuyển tăng trong năm qua, nhưng vẫn ít người mua. Anh Ba Minh, bán mai tại công viên 23-9 cho biết, năm nay người mua mai không nhiều, người mua cũng chỉ chọn mua những cây mai nhỏ giá dưới 1 triệu, còn loại giá cao hơn vẫn hiếm người để ý.

Còn chị Loan bán mai tại công viên Lê Văn Tám cho biết, đã đưa hàng xuống đây hơn 3 ngày rồi mà mới bán được số lượng chỉ tính bằng đầu ngón tay. Giá mai bán tại chợ hoa ở các công viên dao động từ dưới 1 triệu đến vài chục triệu đồng. Riêng mặt hàng đào thì giá dao động từ hơn 1 triệu đồng đến chục triệu đồng mỗi chậu, đào có giá từ 500.000-700.000 đồng/chậu năm nay không nhiều so với năm trước, nên những gốc đào có giá 1 triệu đồng trở lên cũng kén người mua.

Thời tiết “trái tính, trái nết” với những trận mưa liên tiếp cuối năm và những đợt không khí lạnh tràn về trong những ngày vừa qua đã làm cho người trồng mai ở ĐBSCL năm nay điêu đứng. Mọi năm vào thời điểm này tại các tuyến đường nội ô Cần Thơ như Hai Bà Trưng, Ngô Gia Tự, Hoàng Văn Thụ đã nhộn nhịp cảnh kẻ bán, người mua mai chậu nhưng năm nay không khí có vẻ im ắng. Không phải các chủ bán mai trong khu vực hội tụ về đây ít mà lý do là đa số mai năm nay do thời tiết thất thường nên không chịu chìu theo ý chủ. Nếu một tháng trước người trồng mai phập phồng lo sợ mai nở sớm thì bây giờ nỗi sợ chính lại là mai không chịu nở.

Dạo quanh các tụ điểm bán mai thấy không khí thật điều hiu. Các cây mai trong chậu mọi năm xanh rờn nụ thì năm nay trông như những nhánh chà xác xơ, nhiều cây chẳng những nụ không bung vỏ lụa mà còn đen sẩm lại. Một số chủ mai đã rục rịch bỏ lô chở mai về quê sớm.

V.Ngữ - C.Phong

Theo L.Long - L.Nguyễn / Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.