Thị trường đám mây đạt 129 tỉ USD trong năm 2020

05/02/2021 09:12 GMT+7

Những dữ liệu từ Synergy Research Group công bố gần đây cho thấy thị trường cơ sở hạ tầng đám mây trong năm 2020 có sự tăng trưởng đáng kể, lên 129 tỉ USD so với khoảng 97 tỉ USD vào năm 2019.

Theo TechCrunch, báo cáo của Synergy cũng cho biết doanh thu thị trường đám mây đạt 37 tỉ USD trong quý 4/2020, tăng từ 33 tỉ USD trong quý 3 và tăng trưởng 35% so với một năm trước đó.
Ba ông lớn Amazon, Microsoft và Google vẫn đang dẫn đầu và Alibaba giờ đây vững chắc ở vị trí thứ tư, trong khi IBM tụt xuống vị trí thứ năm. Microsoft tăng trưởng nhanh hơn đối thủ Amazon khi lần đầu tiên đạt 20% thị phần vào cuối năm 2020, tăng gấp đôi thị phần kể từ năm 2017. Trong khi đó, Google và Alibaba lần lượt chiếm 9% và 6%.
Amazon đạt mức thị phần cao kỷ lục 33% trong bốn năm liên tiếp và trong một thị trường đang phát triển nhanh thì dù tỷ lệ không đổi nhưng doanh thu từ đám mây của hãng đang tiếp tục tăng.
Amazon đã kết thúc năm với 12,74 tỉ USD doanh thu của AWS trong quý 4, lần đầu tiên vượt mức 50 tỉ USD và con số này tăng từ 11,6 tỉ USD trong quý trước đó. Microsoft có doanh thu khoảng 7,4 tỉ USD so với 5,9 tỉ USD của quý trước. Google mang về 3,3 tỉ USD, tăng từ 2,98 tỉ USD trong quý 3/2020 và Alibaba thu về 2,22 tỉ USD, tăng từ 1,65 tỉ USD trong cùng thời gian.

Bức tranh toàn cảnh về thị phần đám mây trong năm 2020

Ảnh: Synergy Research Group

 
Theo ước tính của Gartner, chi tiêu cho CNTT trên toàn thế giới vào năm 2020 là 3.600 tỉ USD. Điều đó đồng nghĩa thị trường cơ sở hạ tầng đám mây chỉ chiếm 3,85% tổng chi tiêu vào năm 2020. Tuy nhiên, con số này chắc chắn sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.