Thị trường chuyển nhượng sắp biến động vì các ‘ông lớn’ giải Ngoại hạng Anh

Giang Lao
Giang Lao
11/12/2023 12:14 GMT+7

Giải Ngoại hạng Anh sẽ trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa đông (từ ngày 1.1.2024) khi Chelsea, M.U và cả Newcastle đều muốn tăng cường lực lượng sau các kết quả sa sút và bão chấn thương.

"Chelsea phải mua sắm thêm cầu thủ để tiếp tục hoàn thiện đội hình. Chúng tôi phải nhìn nhận một thực tế rằng, đội đang xếp ở giữa bảng (Ngoại hạng Anh). Thị trường chuyển nhượng sắp tới sẽ là cơ hội để Chelsea mua thêm cầu thủ phù hợp nhằm củng cố nội lực và đi lên", HLV Mauricio Pochettino của CLB Chelsea nói, sau cú sốc thua Everton (0-2) và rớt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.

Thị trường chuyển nhượng sắp biến động vì các ‘ông lớn’ giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

HLV Mauricio Pochettino công khai tuyên bố Chelsea cần mua thêm cầu thủ dù đã chi hơn 1 tỷ bảng

AFP

Chelsea đã chi hơn 1 tỷ bảng mua sắm cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất. Nhưng đội bóng chủ sân Stamford Bridge dưới thời các vị chủ mới từ nước Mỹ (đại diện là tỉ phú Todd Boehly), vẫn trượt dài với lối chơi không đường nét. 

Mùa trước, Chelsea trải qua 4 đời HLV từ Thomas Tuchel, Graham Potter đến Bruno Saltor, Frank Lampard (tạm quyền) nhưng vẫn chỉ xếp thứ 12 ở Ngoại hạng Anh. Mùa này, đến giờ tân HLV Mauricio Pochettino cùng Chelsea cũng vẫn chỉ xếp hạng 12 (sau 16 vòng đấu).

Theo tờ MailOnline: "HLV Mauricio Pochettino muốn ban lãnh đạo Chelsea phải sắm cho ông ít nhất 1 chân sút hàng đầu. Họ đang nhắm đến ngôi sao Victor Osimhen của Napoli với mức giá từ 100 triệu bảng trở lên. Nhưng hàng thủ của đội bóng này cũng cần gia cố, khi 2 hậu vệ cánh Reece James và Marc Cucurella cùng thủ môn Robert Sanchez đều dính chấn thương liên miên. Rất có thể, những vị chủ mới của Chelsea phải chi thêm tiền và họ có thể chi đậm để cứu đội bóng trước đà sa sút không phanh".

Thị trường chuyển nhượng sắp biến động vì các ‘ông lớn’ giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Tiền đạo Victor Osimhen của Napoli

AFP

Thị trường chuyển nhượng sắp biến động vì các ‘ông lớn’ giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Chelsea đang tụt dốc không phanh

AFP

"Ở CLB M.U, tỉ phú Jim Ratcliffe sắp hoàn tất các thủ tục mua 25% cổ phần với tổng giá trị 1,25 tỷ bảng và kiểm soát toàn bộ mảng thể thao của đội bóng. Họ cũng sẽ chi từ 200 triệu bảng cho HLV Erik ten Hag mua sắm cầu thủ, trong trường hợp tiếp tục đặt niềm tin vào dự án của nhà cầm quân này. 

M.U cũng đứng trước khả năng chia tay một loạt ngôi sao, gồm bộ đôi Casemiro và Varane, tiền vệ Eriksen, hậu vệ Reguilon, tiền vệ Amrabat, Van de Beek, tiền đạo Martial và dĩ nhiên cả Jadon Sancho (bị kỷ luật nội bộ)", tờ MailOnline cho biết.

M.U cũng gặp vấn đề ở hàng công, khi các tiền đạo mới ghi 2 bàn (đều của Rashford) từ đầu mùa, trong khi chân sút Rasmus Hojlund ghi 5 bàn ở Champions League nhưng tịt ngòi ở Ngoại hạng Anh. Tiền đạo Osimhen mà Chelsea muốn mua, cũng là mục tiêu của M.U.

Thị trường chuyển nhượng sắp biến động vì các ‘ông lớn’ giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Casemiro đang hồi phục chấn thương, nhưng ngôi sao người Brazil này đang cân nhắc chia tay M.U để đến Ả Rập Xê Út

AFP

Trong khi đó, cơn bão chấn thương khiến Newcastle phải chắp vá lực lượng và nhận liên tiếp 2 trận thua trước Everton (0-3) và Tottenham (1-4). Họ cũng sẽ tận dụng kỳ chuyển nhượng sắp tới để chiêu mộ các cầu thủ từ giải Saudi Pro League (Ả Rập Xê Út). 

"Newcastle đang nhắm tới các cầu thủ thuộc các CLB có cùng chủ sở hữu (Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út) để mượn hoặc chuyển nhượng với mức phí phù hợp", tờ MailOnline chia sẻ.

Trong khi đó, Man City, Liverpool và Arsenal cũng sẽ mua sắm để củng cố nội lực cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Riêng Man City và Arsenal, 2 'ông lớn' của bóng đá Anh này còn có tham vọng lớn hơn, đó là bảo vệ và chinh phục chức vô địch giải Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.