Thị trường bất động sản cuối năm vẫn ‘khát’ phân khúc tầm trung

12/11/2022 19:00 GMT+7

Thị trường BĐS cuối năm tiếp tục thiếu hụt về nguồn cung, nhất là sản phẩm đất nền và nhà ở trung cấp.

Bất động sản chợ luôn là phân khúc thu hút người mua

Theo các chuyên gia, thị trường đất nền phân khúc tầm trung đang rơi vào thực trạng “khát” trầm trọng nguồn cung bởi nhu cầu ở thực của số đông người mua. Phân khúc này đang được đánh giá khá cao, có tốc độ tăng trưởng ổn định và phù hợp với tình hình tài chính của phần lớn khách hàng, trở thành xu hướng dẫn dắt thị trường BĐS trong thời gian dài.

Trong 6 tháng qua, đất khu vực mới lên đô thị vẫn đang là tâm điểm đầu tư. Đặc biệt, phân khúc BĐS đáp ứng được các tiêu chí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” mới có khả năng bứt phá trong giai đoạn này.

Do đó, bất động sản gần chợ là hàng “hot” cho nhà đầu tư thông minh, nhờ khả năng khai thác lợi nhuận cao, khan hiếm. Dù có giá bán luôn cao hơn 30 - 40% nhưng BĐS chợ vẫn có tỷ lệ tiêu thụ khá tốt và luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Tại Quảng Nam, các dự án BĐS gần chợ thu hút các nhà đầu tư gần đây, địa phương đã và đang đầu tư nhiều khu chợ mới hiện đại như chợ Khâm Đức, chợ Hương An, chợ Bà Rén, chợ Viêm Đông, chợ Thanh Quýt… và nằm trong quy hoạch dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới như chợ Đông Phú, chợ đầu mối nông sản Thăng Bình...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.