Thị trấn Hà Lan cấm quan hệ tình dục trên bãi biển

11/06/2023 17:10 GMT+7

Một thị trấn ở phía tây nam Hà Lan đã bắt đầu chiến dịch ngăn chặn du khách khỏa thân quan hệ tình dục trên các bãi biển và cồn cát.

Thị trấn Hà Lan cấm quan hệ tình dục trên bãi biển - Ảnh 1.

Tấm biển cảnh báo việc quan hệ tình dục nơi công cộng bị cấm bên bờ biển ở thị trấn Veere của Hà Lan

THE GUARDIAN

Thị trấn Veere hôm 8.6 đã dựng các tấm biển mới bên bờ biển, cảnh báo những người đến đây rằng họ không được phép đi vào các cồn cát cũng như quan hệ tình dục nơi công cộng. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ “tăng cường giám sát” để chống lại “các hoạt động tụ tập có yếu tố tình dục ở các cồn cát, khu bảo tồn thiên nhiên và bãi biển”, theo tường thuật của báo The Guardian ngày 10.6.

Thị trấn Veere thuộc tỉnh Zeeland nằm ở phía tây nam của Hà Lan. “Dự án Oranjezon” (Mặt trời màu cam) ra đời sau khi chính quyền thị trấn, cơ quan quản lý tài nguyên nước và tổ chức thiên nhiên địa phương nhận được một loạt khiếu nại về “các hành vi tình dục được thực hiện bởi những người khỏa thân”.

"Các cồn cát cực kỳ quan trọng đối với cộng đồng địa phương và phải được bảo vệ trước những hành vi không mong muốn làm tổn hại đến môi trường tự nhiên và có thể làm phiền người khác", Frederiek Schouwenaar, lãnh đạo thị trấn Veere, nói với The Guardian trong một tuyên bố. Ông nói "Dự án Oranjezon" là một bước đi quan trọng để đảm bảo trật tự và an toàn công cộng.

SGP, một đảng theo đường lối bảo thủ gần đây đã giành được nhiều ghế nhất trong bầu cử địa phương, đã ủng hộ chiến dịch này. Perry de Visser, phát ngôn viên của đảng, cho biết: "Chúng tôi đánh giá rất cao việc lãnh đạo thị trấn chúng ta thực hiện hành động cưỡng chế: những hành vi thái quá này cần phải được xử lý".

Các tổ chức ủng hộ khỏa thân nơi công cộng cũng tin rằng điều quan trọng là phải tách biệt chuyện khỏa thân tắm nắng với chuyện quan hệ tình dục. Karlien Lodewijk, người phát ngôn của tổ chức khỏa thân giải trí NFN Open en Bloot, nói: "Quan hệ tình dục ngoài trời không phải là trò khỏa thân giải trí và những người đến tắm nắng cũng cảm thấy phiền toái như những người khác".

Song Marco Wiechert, chủ một nhà hàng bên bờ biển, lại không quá quan tâm đến câu chuyện. "Tôi đã sống ở bãi biển này 14 năm và tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì với chuyện đó", ông nói, cho biết chuyện quan hệ tình dục ở bãi biển hầu hết diễn ra vào tháng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.