Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Vĩnh Long có 60 điểm 10

Nam Long
Nam Long
24/07/2022 09:43 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Vĩnh Long có 60 điểm 10, trong đó có 52 điểm 10 môn giáo dục công dân, 4 điểm 10 môn sử...

Ngày 24.7, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết sau khi Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh đạt thủ khoa của tỉnh Vĩnh Long là Nguyễn Minh Quý (Trường THPT Võ Văn Kiệt, H.Vũng Liêm) đạt tổng điểm 55,75 (toán 8,6; văn 9; ngoại ngữ 9,4; sử 9,5; địa 9,25 và GDCD 10), đây là thí sinh thủ khoa ở khối khoa học xã hội.
Á khoa của tỉnh cũng thuộc khối này, là Nguyễn Hoài Thương (Trường THPT Trà Ôn, H.Trà Ôn) với tổng điểm 54,7 (toán 8,6; văn 9; ngoại ngữ 9,4; sử 9,5; địa 9,25 và GDCD 10).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Vĩnh Long có 60 điểm 10

NAM LONG

Ở khối khoa học tự nhiên, Phan Mỹ Trân (Trường THPT Hựu Thành, H.Trà Ôn) là thí sinh có điểm cao nhất (toán 8,8; văn 7,5; sử 9,75; địa 9,5; GDCD 9,5 và ngoại ngữ 9,4). Á khoa ở khối này là Đoàn Hoài Bảo (Trường THPT Võ Văn Kiệt, H.Vũng Liêm) đạt 53,1 điểm (toán 8,6; văn 8,5; Lý 9, hóa 8,5; sinh 9,5 và ngoại ngữ 9).

Bà Nhuận cũng cho biết, toàn tỉnh có 60 điểm 10, nhiều nhất ở môn GDCD với 52 điểm 10; môn sử 4 điểm 10; các môn lý, hóa, địa, ngoại ngữ mỗi môn có 1 điểm 10. Bốn thí sinh đạt điểm 10 môn sử có 2 thí sinh là công an tại ngũ, 2 thí sinh ở Trường THPT Trà Ôn và Trường THPT Song Phú (H.Tam Bình).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 9.291 thí sinh hệ giáo dục phổ thông; 825 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 256 thí sinh tự do. Trong số này, có 9.171 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng; 962 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và 239 thí sinh đăng ký dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.