Thi tốt nghiệp THPT: Lên phương án phòng mưa lũ, hỗ trợ thí sinh

27/06/2023 06:18 GMT+7

Thời điểm gần ngày thi, nhiều tỉnh ở phía bắc mưa kéo dài, do vậy các địa phương, nhất là các tỉnh miền núi, nơi thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá dẫn tới giao thông bị chia cắt, đã lên phương án kỹ càng ứng phó với tình huống mưa lũ có thể xảy ra trong thời điểm thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Điện Biên cho biết Sở đã thống nhất với Sở GTVT và các huyện, thị về phương án dự phòng trong công tác vận chuyển đề thi khi xảy ra mưa lũ, sạt lở đường. Theo đó, khi xảy ra tình huống sạt lở, tắc đường, nếu cần phải "tăng bo" sẽ có phương án "tăng bo". Đối với những thí sinh (TS) ở xa, Sở GD-ĐT Điện Biên đã có chủ trương bố trí các em nghỉ tập trung tại các điểm thi, nấu ăn tại chỗ để bảo đảm không TS nào phải bỏ thi do việc đi lại khó khăn.

Thi tốt nghiệp THPT: Lên phương án phòng mưa lũ, hỗ trợ thí sinh - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Thái Nguyên

M.T

Tại Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh, cho biết mưa lũ có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của TS và cán bộ làm nhiệm vụ thi, công tác vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chức năng rà soát phương án bảo đảm an toàn, xử lý các tình huống thiên tai bất thường có thể xảy ra trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại Bắc Giang, UBND huyện miền núi Sơn Động đã chỉ đạo các nhà trường lập danh sách địa chỉ nơi ở, số điện thoại của phụ huynh để lập nhóm Zalo liên hệ khi cần. Những TS ở các xã xa trung tâm, đi lại khó khăn, được các điểm thi bố trí chỗ ở trọ tại nhà dân và các trường học gần điểm thi với hơn 700 chỗ ở sẵn sàng cho HS ở trọ miễn phí. Các điểm thi cũng phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn cùng lực lượng chức năng lên phương án chi tiết hỗ trợ TS gặp khó khăn khi di chuyển từ nhà đến điểm thi.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên, cho biết toàn tỉnh hỗ trợ hơn 700 suất ăn trưa cho TS có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa tại các điểm thi, không để HS nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Tại Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết địa phương còn gặp những khó khăn nhất định khi tổ chức kỳ thi như địa bàn trải rộng, phức tạp về vị trí địa lý nên một số điểm thi phải đặt tại vùng hải đảo, xa trung tâm. Do vậy, nếu những quy trình bình thường đã có quy định, nhưng đối với tình huống bất ngờ, phát sinh đã được tỉnh lên phương án, chuẩn bị và xử lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn và công bằng cho TS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.