Thi tốt nghiệp THPT 2023: Phú Yên lập ban hỗ trợ thí sinh

28/06/2023 16:57 GMT+7

Để tránh những trường hợp thí sinh phải bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT một cách đáng tiếc, năm nay một số điểm thi tại Phú Yên đã thành lập ban hỗ trợ thí sinh.

Một số điểm thi đã thành lập ban hỗ trợ thí sinh gồm Trường THPT Phạm Văn Đồng và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, H.Tây Hòa (Phú Yên).

Các trường thành lập ban hỗ trợ thí sinh do xuất phát từ kinh nghiệm những năm trước  nhiều thí sinh đến muộn vì những lý do hy hữu như: ngủ quên, xe hư giữa đường, hết xăng…

Phú Yên: Lập ban hỗ trợ thí sinh - Ảnh 1.

Một điểm hỗ trợ thí sinh ở Phú Yên

NGÂN TRẦN

Anh Trần Đăng Việt, Phó trưởng ban hỗ trợ thí sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng, cho biết: "Ban có 8 thành viên, trong đó có 4 giáo viên, còn lại là thành viên hội phụ huynh và học sinh của trường. Trước đó, nhà trường đã thành lập danh sách từng học sinh lớp 12 kèm thông tin địa chỉ nơi ở, số điện thoại của các em và phụ huynh. Mỗi buổi thi, ban sẽ điểm danh từng em tại cổng trường; những em đi trễ, các thành viên sẽ liên lạc, trường hợp không liên lạc được hoặc các em gặp khó khăn gì thì đến tận nơi để đón các em đi thi cho kịp giờ".

Buổi sáng, ban hỗ trợ thí sinh hoạt động từ 6 giờ đến 6 giờ 40 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 13 giờ 30 phút. Trước khi chính thức vào giờ thi, ban sẽ rà soát lại danh sách và nhà trường sẽ sắp xếp một giáo viên đại diện được phép đến từng phòng kiểm tra, điểm danh lại lần nữa, đảm bảo không bỏ rơi thí sinh nào mới chốt danh sách. Sau khi phát đề thi, ban hỗ trợ thí sinh mới kết thúc công việc.

Trong buổi thi đầu tiên vào sáng 28.6, điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng có 1 trường hợp suýt đến trễ là thí sinh T.T.A.N (trú tại xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa).

Sau khi rà soát lại danh sách thấy em N. chưa điểm danh, ban hỗ trợ thí sinh đã kịp thời liên lạc với cha của học sinh và sau đó thí sinh này được cha kịp đưa đến điểm thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.