Thi THPT quốc gia: TP.HCM có 453 bài thi đạt điểm 10

Theo thống kê, TP.HCM có 453 bài thi đạt điểm 10 ở các môn thi. Đặc biệt, có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn thi: toán - hóa - sinh.

Nguyễn Trung Duy Anh (thứ 2 từ phải qua trái) Ảnh từ facebook nhân vật

Theo thống kê điểm thi của các thí sinh dự thi tại TP.HCM, có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn thi: toán - hóa - sinh.

Đó là thí sinh Phạm Hữu Triết (sinh ngày 2.12.1999) và thí sinh Nguyễn Trung Duy Anh (sinh ngày 25.4.1999). Trong đó, Duy Anh còn đạt điểm cao ở các môn thi khác như tiếng Anh (9,8 điểm).

Năm nay toàn cụm thi TP.HCM có 453 bài thi đạt điểm 10 ở các môn thi. Môn Ngoại ngữ có nhiều điểm 10 nhất với 214 thí sinh. Trong khi đó, môn văn không có thí sinh đạt điểm 10. 

* Vĩnh Long: Có 47 thí sinh đạt điểm 10
Trưa 6.7, Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long, cho biết vừa công bố điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên trang web của Sở.
Theo đó, năm nay Vĩnh Long có 47 thí sinh đạt điểm 10. Tỷ lệ trung bình của các môn gồm: Giáo dục Công dân (99,83%), địa (89,98%), ngữ văn (79,6%), lý (65,81%), sinh (57,66%), toán (53,97%), sử (45,27%) và Anh văn (33,96%)… Theo bà Quyên Thanh, tỷ lệ trung bình điểm thi tốt nghiệp sẽ được công bố vào ngày 14.7 tới.
* Tỉnh Long An có 23 bài đạt điểm 10. Về các môn khoa học tự nhiên, có môn toán và vật lý không có điểm 10. Môn toán có 5 bài đạt 9,8 điểm. Về môn tự luận ngữ văn không có điểm 10. Có 10 bài bị điểm liệt ở 7 môn: ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh, lịch sử và tiếng Anh.
* Ngày 6.7, Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2017. Theo kết quả sơ bộ, toàn tỉnh có 36 bài thi đạt điểm 10. Cụ thể, môn hóa có 10 bài thi đạt điểm 10, kế tiếp là môn tiếng Anh với 9 bài, môn địa lý 7 bài, giáo dục công dân có 5 bài, toán và sinh học mỗi môn có 2 bài và cuối cùng là môn vật lý có 1 bài thi điểm 10.
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2017 tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng Ảnh: G.Bình
Trong khi đó, có 12 bài thi bị điểm liệt, cụ thể: tiếng Anh có 4 bài, toán có 3 bài, vật lý và sinh học mỗi môn có 2 bài và hóa học có 1 bài.
* Năm nay tỉnh Đắk Nông có 6.069 thí sinh dự thi. Thống kê phổ điểm cho thấy, phổ điểm thi năm nay cao hơn nhiều so với trước đó.
Cụ thể, toàn tỉnh chí có 19 bài thi bị điểm liệt (1 điểm trở xuống). Trong đó, riêng môn địa và giáo dục công dân không có bài thi bị điểm liệt.
Thống kê những bài thi cao nhất cho thấy điểm 10 xuất hiện ở các môn: toán, hóa, sinh, địa và giáo dục công dân. Bài thi cao nhất môn sử đạt 9,75; lý 9,25; tiếng Anh 9,8 và văn 9 điểm.
Đáng lưu ý, địa phương này có tới 2.861 bài thi đạt từ 8 điểm trở lên. Trong đó, có 9 bài thi đạt điểm 10, 592 bài đạt từ 9- dưới 10, 2.260 bài đạt từ 8-dưới 9 điểm.
Tính số bài thi đạt điểm từ trung bình trở lên có 17.981 bài. Trong đó môn văn có trên 3.600 bài, môn toán gần 2.700 bài trong khi môn tiếng Anh chỉ có 972 bài.

* Thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, qua thống kê ở các môn thi, môn văn có tổng số 7.570 thí sinh dự thi, trong đó có 34,21% thí sinh có điểm dưới trung bình, 65,79% thí sinh có điểm trên trung bình. Ở môn toán, có 7.640 thí sinh dự thi, trong đó có 56,45% thí sinh có điểm dưới trung bình, 43,55% thí sinh có điểm trên trung bình.

Môn lý có 3.960 thí sinh dự thi, có 52,75% thí sinh có điểm dưới trung bình, 47,52% thí sinh có điểm trên trung bình. Môn hóa có 3.959 thí sinh dự thi, trong đó có 56,35% thí sinh có điểm dưới trung bình, 43,65% thí sinh có điểm trên trung bình. Môn sinh có 3.914 thí sinh dự thi, trong đó có 54,16% thí sinh có điểm dưới trung bình, 45,84% thí sinh có điểm trên trung bình.

Môn tiếng Anh có 6.943 thí sinh dự thi, trong đó có 79,03% thí sinh có điểm dưới trung bình, 20,07% thí sinh có điểm trên trung bình. Môn sử có 4.074 thí sinh dự thi, trong đó có 49,07% thí sinh có điểm dưới trung bình, 50,93% thí sinh có điểm trên trung bình. Môn địa có 3.943 thí sinh dự thi, trong đó có 14,35% thí sinh có điểm dưới trung bình, 85,65% thí sinh có điểm trên trung bình. Môn giáo dục công dân có 3.461 thí sinh dự thi, trong đó có 0,29% thí sinh có điểm dưới trung bình, 99,71% thí sinh có điểm trên trung bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.