Thi thể trong bao tải trôi sông, nghi do anh em sinh đôi giết

18/06/2016 11:24 GMT+7

Sáng 18.6, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vẫn đang khẩn trương làm rõ các tình tiết vụ thi thể một phụ nữ bị nhét vào bao tải, bỏ trôi sông.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ đêm 17.6, người dân địa phương báo cho cơ quan chức năng việc phát hiện một bao tải, dưới đoạn sông cầu Mỏ Vịt (P.An Đôn, TX.Quảng Trị) bốc mùi hôi, nghi có xác người.
Sau khi có mặt, cơ quan Công an đã mở bao tải kiểm tra và đối chiếu với các thông tin từ nhiều nguồn, xác định nạn nhân là Trần Thị Gái (48 tuổi, quê xã Triệu Thượng, H.Triệu Phong, tạm trú thôn Long Hưng, X.Hải Phú, H.Hải Lăng). Nạn nhân làm nghề buôn bán ve chai, mất tích đã nhiều ngày nay.
Sáng 18.6, lực lượng công an đang truy tìm tang vật vụ án ẢNH: THANH LỘC
Song song với việc khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an đã rà soát và phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là 2 anh em sinh đôi Mai Xuân Đức và Mai Xuân Phúc (18 tuổi, trú P.An Đôn, TX.Quảng Trị). Trước sự truy xét của cơ quan điều tra, bước đầu cả 2 nghi can đã khai nhận hành vi của mình.
Cụ thể, do nhiều lần bán phế liệu cho bà Gái nên đêm 7.6, Đức và Phúc hẹn người phụ nữ này ra cầu Mỏ Vịt để tiếp tục mua bán. Nhưng lần này, 2 anh em đã dùng kéo đâm chết bà Gái trước khi cho vào bao tải, quăng xuống sông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.