Thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được đưa từ Long An về TP.HCM

29/03/2022 13:29 GMT+7

Trưa 29.3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Long An cho biết đơn vị vừa phối hợp đưa thi thể ông Lê Hòa Bình về TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, có mặt tại bệnh viện, đưa thi thể Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về TP.HCM.

Đoàn xe đưa thi thể Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về Nhà tang lễ Bộ quốc phòng

NGỌC DUY

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Long An, sau khi biết được xe chở ông Lê Hòa Bình gặp tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn H.Bến Lức, rất nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đã ngay lập tức có mặt tại bệnh viện, thăm hỏi động viên những người bị tai nạn; đồng thời chỉ đạo ngành y tế tỉnh Long An khẩn trương, tận tình cứu chữa các nạn nhân.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời

Ban đầu, ông Lê Hòa Bình được đưa vào Bệnh viện H.Bến Lức cấp cứu nhưng được chuyển khẩn trương lên BVĐK tỉnh Long An để tiếp tục cứu chữa.

Tuy nhiên, khoảng hơn 11 giờ ngày 29.3, lãnh đạo BV tỉnh Long An xác nhận, bệnh nhân đã ngưng tim và đơn vị bàn giao thi thể nạn nhân để đưa về TP.HCM.

Đoàn xe đưa thi thể Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng

NGỌC DUY

Thi thể Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được đưa về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TP.HCM)

NGỌC DUY

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Lê Hòa Bình qua đời do gặp tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, qua đời do gặp tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trên đường đi công tác

PV - C.T.V.

Theo đó, lúc 7 giờ 20 ngày 29.3, ô tô biển số xanh 50A - 013.83 do tài xế Nguyễn Quang Vinh (33 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chở ông Lê Hòa Bình cùng ông Dương Tấn Trước (41 tuổi) lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Khi tới Km 31+700 cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng từ TP.HCM về Tiền Giang) thuộc xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An, xe bị nổ lốp sau bên phải gây lật xe ở làn dừng xe khẩn cấp và làn 2. Tai nạn khiến ông Lê Hòa Bình tử vong và 2 người khác ngồi trên xe bị thương.

Tóm tắt tiểu sử ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

ĐỒ HỌA: CẨM TIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.