Thí sinh nữ duy nhất vào bán kết Đường tới cầu vồng 2020 là ai?

05/11/2020 13:00 GMT+7

Tuyết Ngân là thí sinh nữ duy nhất tranh tài ở bán kết Đ ường đến cầu vồng 2020.

Sau 5 năm “mất hút", cuộc thi tìm kiếm MC của Đài truyền hình Việt Nam mang tên Đường đến cầu vồng xuất hiện trở lại với phiên bản mới và đang tiến dần đến đêm chung kết. Hiện tại, Top 4 đã được xác định là Thiên Phúc, Thành Phong, Tuyết Ngân, Hải Sơn. Đây đều là 4 gương mặt trẻ có kinh nghiệm trong nghề dẫn chương trình, nổi bật từ đầu cuộc thi và được chính nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, biên tập viên Thư Hiền, MC Nguyên Khang lựa chọn. Trong đó, Tuyết Ngân là ứng viên được đánh giá cao, gây chú ý khi từng giành danh hiệu MC có tác phong chuyên nghiệp nhấtMC nữ xuất sắc nhất của MC Awards 2018.
Tuyết Ngân tâm sự đây là cuộc thi lớn đầu tiên mà cô tham gia. Cô là thí sinh nữ duy nhất có mặt trong top 4. Chia sẻ về lý do tranh tài tại cuộc thi, cô gái sinh năm 1996 cho biết: “Đường tới Cầu Vồng 2020 là một dấu mốc rực rỡ trong thanh xuân của mình. Trước đó, Ngân có 3 năm trui rèn, thu nạp kinh nghiệm trong nghề dẫn chương trình, cọ xát ở nhiều cuộc thi quy mô nhỏ để học hỏi. Ở một cuộc thi uy tín toàn quốc, Ngân nghĩ đây là nơi để bản thân trưởng thành trong nghề và là thử thách lớn để một cô gái 24 tuổi chinh phục”.

Ngoài việc giới tính thì sự chân thành và cảm xúc cũng là thế mạnh của cô gái 24 tuổi

Ảnh: NVCC

Gương mặt nữ duy nhất trong top 4 cho biết ngoài niềm vui khi đại diện khu vực phía Nam chinh phục giải thưởng quán quân, cô nhiều lúc tủi thân, khóc một mình trong những ngày ra Hà Nội thi cử. “Nhiều lúc Ngân khóc vì những chuyến bay một mình, ở khách sạn cũng chỉ có mình thôi, có mệt hay lỡ bệnh cũng phải tự đi mua thuốc. Nhưng bây giờ mình đã không còn khóc vậy nữa, mình có nhiều bạn bè ở Hà Nội, và mình cũng biết dù địa lý xa nhau nhưng các anh chị và các bạn miền Nam luôn theo dõi hành trình của mình”, Tuyết Ngân tâm sự.
Ngoài giới tính là điểm khác biệt thì sự chân thành và cảm xúc lại cũng là thế mạnh của cô gái 24 tuổi. Gương mặt 9X cho biết cách dẫn và đài từ của cô được các giám khảo nhận xét là hoạt ngôn, gần gũi, có sự mềm mại trong giọng nói để đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau… Ngoài ra, cô còn được nhận xét là một thí sinh đa phong cách. Tuyết Ngân từng ở trong top thí sinh an toàn với thể loại chính luận như Trò chuyện cuối tuần của VTV24, gây ấn tượng mạnh với thế loại gameshow Vui - khỏe - có ích, có lúc lại sôi nổi trong Đường lên đỉnh Olympia… Chia sẻ về định hướng sau cuộc thi, cô hi vọng khán giả sẽ nhớ đến trong hình ảnh của một MC thế hệ mới thông minh, chân thành, gần gũi và nhiều cảm xúc trong cách dẫn dắt.

Nữ thí sinh mong muốn trở thành một MC thông minh, chân thành và gần gũi trong tương lai

Ảnh: NVCC

“Ngân rất thích MC Liêu Hà Trinh và MC Ốc Thanh Vân. Hai chị là hai hình tượng khác nhau, và mỗi người điều là đỉnh cao ở phong cách mà họ theo đuổi. Ngân mê cái chất lãng mạn mà sắc bén của một người phụ nữ hiện đại trong chị Trinh, và cũng mê sự hoạt ngôn, duyên dáng của chị Ốc. Khi tham gia Đường tới cầu vồng 2020, mình lại thích hình ảnh chuyên nghiệp của biên tập viên Thái Trang, biên tập viên Mai Ngọc... Học hỏi từ các đàn chị và dựa trên những thế mạnh của bản thân, mình tin trong tương lai hình ảnh MC Tuyết Ngân sẽ có chất riêng”, cô bộc bạch. 
Trong vòng thi bán kết, top 4 thí sinh lần đầu tiên được trải nghiệm thử thách dẫn cầu truyền hình trực tiếp. Chủ đề sẽ xoay xung quanh nhịp đập sống động không ngừng nghỉ tại các trường quay bên trong tòa nhà VTV, nơi các chương trình liên tục được sản xuất để phục vụ khán giả cả nước. Ngoài ra, các thí sinh cũng sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với nhiều nhân vật khách mời như: Hoài Anh - Tuấn Dương; nhà báo Nguyễn Như Mai... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.