Thí sinh Miss Grand Vietnam đọc thơ, hát opera trong phần hô tên, BTC nói gì?

24/08/2023 17:02 GMT+7

Nhiều thí sinh được khán giả yêu thích khi sáng tạo đọc thơ, hát opera trong phần hô tên tại chung khảo Miss Grand Vietnam 2023.

Thí sinh Miss Grand Vietnam đọc thơ, hát opera trong phần hô tên, BTC nói gì? - Ảnh 1.

Nguyễn Vĩnh Hà Phương là cô gái có màn hô tên ấn tượng trong đêm chung khảo Miss Grand Vietnam 2023

BTC

Chung khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 diễn ra vào tối 23.8 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Trong đêm tranh tài, 44 cô gái trải qua các vòng thi như hô tên, trình diễn trang phục dạ hội và trình diễn bikini.

Năm nay, phần hô tên và trình diễn trang phục dạ hội được lồng ghép chung. So với mùa thi 2022, các thí sinh được nhận xét là đã tiết chế, nhẹ nhàng hơn. Dù vậy, một số cô gái vẫn khéo léo sáng tạo bằng cách đọc thơ, hát opera để phần trình diễn của mình thêm thú vị.

Đáng chú ý phải kể đến màn thể hiện của Nguyễn Vĩnh Hà Phương. Người đẹp quê TP.HCM biến tấu phần hô tên của mình bằng việc áp dụng kỹ thuật hát opera khi giới thiệu về quê quán. Đây cũng được xem là thế mạnh của cô gái sinh năm 2003 bởi cô là sinh viên Nhạc viện TP.HCM, đồng thời theo học tại khoa Luật quốc tế tại Trường đại học Hoa Sen. Hiện tại, clip Hà Phương thi hô tên ở Miss Grand Vietnam 2023 đang gây sốt trên mạng xã hội.

Thí sinh Miss Grand Vietnam đọc thơ, hát opera trong phần hô tên, BTC nói gì? - Ảnh 2.

Thí sinh Thanh Thủy thể hiện trích đoạn trong một ca khúc khi giới thiệu về quê hương Phú Yên tại chung khảo Miss Grand Vietnam

BTC

Cũng với thế mạnh về thanh nhạc, người đẹp Bùi Thị Thanh Thủy để lại ấn tượng với khán giả khi thể hiện một câu hát về vùng đất Phú Yên nơi mình sinh ra. Hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, chất giọng nội lực của nữ thí sinh cũng được khen ngợi.

Khi giới thiệu về vùng đất Bến Tre, Hồ Nguyễn Huế Anh mượn lời bài thơ: “Bến Tre xứ sở cây dừa/ Hiên ngang dáng đứng từ xưa đến giờ". Hay thí sinh Hồng Ngọc cũng để lại dấu ấn với câu thơ: "Long An sông nước tuyệt vời. Sắc hương miền thượng gọi mời chúng ta".

Thí sinh Miss Grand Vietnam đọc thơ, hát opera trong phần hô tên, BTC nói gì? - Ảnh 3.

Theo ban tổ chức, phần hô tên năm nay đã được tập luyện kỹ để tránh trường hợp gây tranh cãi

BTC

Theo bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023, phần hô tên năm nay nhẹ nhàng, nền nã hơn so với mùa thi năm 2022. Trước đó, phía ban tổ chức đã tập dợt nhiều lần để đảm bảo việc không gây tranh cãi: “Rút kinh nghiệm, năm nay chúng tôi làm theo ý kiến số đông nên có phần nền nã hơn. Chúng tôi cũng cảm thấy phương án mới an toàn và phù hợp hơn”. Bà Phạm Kim Dung nói tùy vào từng thí sinh sẽ có cách hô tên khác nhau. “Nhìn chung tôi thấy các bạn có sự sáng tạo", trưởng ban tổ chức nêu ý kiến.

Với việc một số người cho rằng phần hô tên “không bùng cháy” bằng năm 2022, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng đây là chủ ý, nằm trong kịch bản chương trình. Theo anh, phần thể hiện năm nay được rút kinh nghiệm từ những góp ý của khán giả trong mùa thi trước.

“Dù một số khán giả trẻ cho rằng phần hô tên năm 2022 sôi nổi, hấp dẫn và thể hiện năng lượng. Song, khán giả đại chúng cho rằng không nên hô tên trong trang phục bikini vì không thể hiện sự trang trọng. Vì vậy, năm nay tôi quyết định đổi sang hô tên trong trang phục dạ hội”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam trả lời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.