Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thắp 11.000 ngọn nến tại Nghĩa trang Việt - Lào

Thành Long
Thành Long
12/09/2018 13:17 GMT+7

Sau dự án nhân ái Những giấc mơ nhỏ tuần trước, 9 thí sinh tiếp theo của Hoa hậu Việt Nam 2018 tiếp tục thực hiện dự án mang tên Vang mãi khúc quân hành.

Vang mãi khúc quân hành là dự án đặc biệt được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh và đoàn viên thanh niên thắp hương, nến tri ân tại hơn 11.000 ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.
Tham gia dự án này gồm các thí sinh: Hoàng Thị Bích Ngọc (232), Nguyễn Phương Anh (118), Lại Quỳnh Giang (278), Đinh Phương Mỹ Duyên (069), Vũ Thị Thanh Thanh (245), Phan Cẩm Nhi (077), Trần Tiểu Vy (138), Nguyễn Hoài Phương Anh (256), Bùi Thị Yến Nhi (096). Bên cạnh đó, chương trình còn có sự đồng hành của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp các thí sinh ghi nhớ công ơn với những người có công với đất nước Ảnh: BTC
Mục đích của dự án là để thí sinh tiếp xúc, trò chuyện với các cô chú thương, bệnh binh. Qua đó, các cô gái hiểu được truyền thống yêu nước, cách mạng, những mất mát, hy sinh, công lao to lớn của thế hệ đi trước và giá trị của cuộc sống hoà bình ngày hôm nay. Đồng thời đây cũng là dịp để các thí sinh bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn của mình với những người đi trước và có những hành động thiết thực chăm sóc những người có công với đất nước.
Tham gia dự án nhân ái Vang mãi khúc quân hành, các thí sinh dọn dẹp khuôn viên, cổng ra vào, sắp xếp đồ lễ, khiêng thùng đèn, lau các bia mộ… để chuẩn bị cho buổi lễ tri ân. Trong buổi lễ, các cô gái cúi đầu thành tâm tưởng niệm đến các liệt sĩ đã ngã xuống. Họ bày tỏ sự xúc động, bồi hồi trước những khung cảnh mình đang chứng kiến và cẩn thận đi thắp nến, cắm nhang ở 11.000 phần mộ của các liệt sĩ.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: “Linh rất khâm phục những người anh hùng, đã có quá nhiều sự hy sinh, có quá nhiều người phải nằm xuống. Qua những hành trình nhân ái, Linh tin thế hệ trẻ như Linh và các bạn thí sinh sẽ không bao giờ quên công ơn mà các anh để lại cho Tổ quốc, mang lại hòa bình cho ngày hôm nay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.