Thí sinh Hoa hậu Việt Nam sở hữu IELTS 8.0, hơn cả Lương Thùy Linh

26/08/2020 13:43 GMT+7

Trong danh sách thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoàng An gây chú ý không chỉ bởi vẻ ngoài cá tính, mà còn vì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi có điểm IELTS đạt 8.0.

Thí sinh Hoàng An sinh năm 2000, quê ở Tiền Giang. Người đẹp sở hữu gương mặt cá tính, chiều cao 1,7m và gây ấn tượng với người hâm mộ sắc đẹp bởi học thức "khủng". Trong hồ sơ đăng ký, Hoàng An cho biết cô học lớp chuyên Anh, từng giành giải ba học sinh giỏi cấp thành phố và hiện là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Người đẹp có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, cô đạt IELTS 8.0 trong kỳ thi đầu tháng 8.2020. Thành tích này được xem là vượt trội hơn so với Lương Thùy Linh bởi thời điểm đăng quang Miss World Vietnam 2019, chân dài Cao Bằng đạt IELTS 7.5.

Hoàng An khẳng định đến với Hoa hậu Việt Nam 2020 để khẳng định bản thân. Trước đó, nhiều người nói cô không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi

Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoàng An cho biết cô quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2020 vì không muốn phí hoài cơ hội để bản thân phải nuối tiếc sau này. Người đẹp bộc bạch: “Nếu 5 năm sau nhìn lại và được hỏi có hối tiếc nếu không tham gia cuộc thi, em nghĩ chắc chắn là có. Ngoài ra, em đến với Hoa hậu Việt Nam để khẳng định vẻ đẹp riêng của bản thân. Đã có người nói rằng da em quá nâu, vẻ đẹp của em không phù hợp tiêu chuẩn đại đa số người Việt. Nhưng hơn hết, với em vẻ đẹp của một người nên hội tụ từ trong tâm hồn, tri thức, nhân cách và sẽ toát ra bên ngoài khi họ thực sự tự tin với những điều mình đang có”.
Hoàng An cho biết thời điểm đầu gia đình chưa hoàn toàn ủng hộ quyết định này vì nghĩ rằng cô không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tuy nhiên sau thời gian thấy cô rèn luyện và trau dồi nghiêm túc, chính gia đình trở thành chỗ dựa vững chắc để cô tự tin “chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc này. Hoàng An chia sẻ: “Em nghĩ cuộc thi năm nay sẽ được theo dõi và đánh giá sát sao vì lượng thí sinh cân bằng được nhiều tiêu chí là không ít. Em đang rất mong chờ đến ngày thi để có thể gặp được các tài năng trên khắp mọi miền đất nước”. Người đẹp sinh năm 2000 tiết lộ cô thần tượng H'Hen Niê và Mai Phương Thúy. Với người đẹp Ê Đê, chân dài cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, sự cố gắng không ngừng và đặc biệt là câu nói: “I can do it, you can do it". Bản thân Hoàng An cũng tự nhủ: “I will do it" mỗi ngày. Trong khi đó, nữ thí sinh xem Mai Phương Thúy là một hoa hậu tài sắc vẹn toàn, sở hữu tri thức, sự tự chủ và bản lĩnh của người phụ nữ. Cô tiết lộ: “Em cảm nhận chị đã truyền đến cho em một tinh thần quyết tâm trong cuộc sống, một vẻ đẹp rất nữ quyền và kiêu hãnh”.

Chân dài sinh năm 2000 muốn mang hình ảnh của một cô gái năng động, tự tin và đầy chân thành đến Hoa hậu Việt Nam

Ảnh: NVCC

Hoàng An tâm sự khi ghi danh dự thi, cô muốn mang hình ảnh của một cô gái năng động, tự tin và đầy chân thành đến Hoa hậu Việt Nam. Bản thân người đẹp Tiền Giang không muốn gò bó vào bất kỳ khuôn khổ, hình mẫu nhất định nào mà muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. “Em muốn xem cuộc thi là một cơ hội để em lan toả những giá trị nhân văn, truyền cảm hứng đến những người đã hay đang tự ti vào ngoại hình của mình những nguồn sống tích cực. Ngoài ra, em cũng hi vọng đây sẽ là cầu nối để em giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh, cơ cực thông qua những dự án nhân ái của em và ban tổ chức", cô nói.

Nữ thí sinh sở hữu chiều cao 1,7m, số đo hình thể chuẩn khi diện bikini

Ảnh: NVCC

Không chỉ nhan sắc, thành tích học tập của Hoàng An cũng khiến nhiều người trầm trồ. Nữ thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi IELTS 8.0 vào đầu tháng 8 sau ba tuần ôn tập. Bản thân cô vui vì đạt được thành tích này. Nói về quá trình rèn luyện để có được kết quả cao, nữ sinh Tiền Giang cho hay: “Em nghĩ nên xác định được các điểm mạnh và yếu để từ đó có được một chiến lược và lịch trình ôn thi hợp lý chắc chắn sẽ giúp mình dễ dàng định hướng cho bản thân. Em có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, đang tự học tiếng Tây Ban Nha được 6 tháng. Đây là ngôn ngữ em rất yêu thích nên em sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn”.

Hoàng An tiết lộ bản thân thần tượng Mai Phương Thúy và H'Hen Niê

Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 2000 cho rằng nếu chỉ có vốn ngoại ngữ thì sẽ không thể làm nên một Hoa hậu Việt Nam. Bởi cô quan niệm để trở thành đại diện nhan sắc nước nhà, một cô gái phải hội tụ nhiều yếu tố khác nhau. Cô bày tỏ quan điểm: "Nhưng với vốn ngoại ngữ, mọi hoa hậu có thể truyền đạt những viễn cảnh tốt đẹp hơn cho thế giới, truyền tải thông điệp tích cực cho cộng đồng. Vừa qua, chị H'Hen Niê đã chứng minh rằng tiếng Anh không phải là điều kiện tiên quyết để có được một vị trí cao trong cuộc thi quốc tế, mà quan trọng hơn hết là lòng yêu thương, sự chân thành, thiện chí của một người đẹp đến với đấu trường quốc tế”. Nói về việc bị so sánh thành tích học tập với Lương Thùy Linh, nữ thí sinh cho rằng trong quá trình học tập, cô không đặt nặng thành tích mà chỉ học hết sức bằng sự cố gắng và đam mê. “Đối với em, thành tích không phải là thứ đem ra so sánh hay lấy làm áp lực. Chị Lương Thùy Linh hay bất kỳ ai đều sẽ có những thế mạnh riêng của mình, chính em còn phải học thêm nhiều điều hay từ chị về cách ứng xử trong cuộc sống và cả kinh nghiệm sân khấu”, cô chia sẻ.
Hoàng An tiết lộ thêm lúc nhỏ, cô không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các môn nghệ thuật, thể thao. Thay vào đó, gia đình khuyến khích cô học tập thật tốt. Vì thế, chân dài thừa nhận năng khiếu của mình được bộc lộ qua cách sử dụng thành thạo tiếng Anh, về mặt viết và nói. “Hiện em đang trau dồi thêm các bộ môn nghệ thuật, đi học ở lớp học nhảy hiện đại và em đang tự học piano, tuy là thành quả chưa có bao nhiêu nhưng em vui vì mình không ngừng cố gắng hơn mỗi ngày”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.