Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn lớp 10?

Bích Thanh
Bích Thanh
11/07/2022 11:47 GMT+7

Sau khi điểm chuẩn vào lớp 10 được công bố, lãnh đạo Sở GD-ĐT cùng các trường THCS và THPT hướng dẫn thí sinh những điều cần làm trước khi nhập học.

Thí sinh và người nhà xem điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM sáng nay

phước khang

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, có khoảng 93.000 thí sinh dự thi và đăng ký nguyện vọng vào 114 trường THPT công lập tại TP.HCM. Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn, có khoảng 73.000 thí sinh trúng tuyển và gần 20.000 thí sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học cần đảm bảo có những giấy tờ cần thiết gồm: phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2022 và thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét tuyển; phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng; học bạ cấp THCS (bản chính); bằng tốt nghiệp THCS (học sinh mới được công nhận tốt nghiệp thì sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời); bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có).

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng vào trường nào thì nộp hồ sơ nhập học đúng trường đó kể từ ngày 12.7 đến trước 16 giờ ngày 26.7, theo ông Nam.

Ông Nam đồng thời nhấn mạnh Sở GD-ĐT TP.HCM không giải quyết các trường hợp đổi nguyện vọng sau khi kết quả tuyển sinh được công bố. "Các trường THPT không nhận đơn hay hướng dẫn xin thay đổi nguyện vọng. Các trường THPT chỉ nhận hồ sơ học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào trường", Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý.

Trong khi đó, các trường THCS và THPT cũng hướng dẫn học sinh đến rút học bạ và nộp hồ sơ nhập học.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), hướng dẫn: "Trong bộ hồ sơ đã bao gồm các giấy tờ cần thiết như đơn đăng ký nguyện vọng, phiếu báo điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, học bạ THCS..., phụ huynh học sinh căn cứ theo hướng dẫn của trường THPT để nộp hồ sơ nhập học cho con em".

Về phía trường THPT, ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu phó Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), cho hay học sinh cần lưu ý thời gian nộp hồ sơ mà Sở GD-ĐT quy định để đến trường THPT làm thủ tục nhập học. Học sinh có thể tìm hiểu thông tin hướng dẫn tại cổng thông tin điện tử của trường THPT đã trúng tuyển, theo ông Khương.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập có thể lựa chọn các trường ngoài công lập, trung tâm GDTX, trường trung cấp nghề... tùy vào nhu cầu học tập, định hướng nghề nghiệp và điều kiện của từng gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.