Thí sinh bị gãy tay được giám thị chép hộ bài thi đạt 47,85 điểm

Khánh Hoan
Khánh Hoan
18/07/2023 19:45 GMT+7

Nam thí sinh ở Nghệ An bị gãy tay phải trước ngày thi tốt nghiệp THPT và được hội đồng thi bố trí giám thị chép hộ bài có kết quả thi 47,85 điểm.

Đó là thí sinh Nguyễn Công Đạt tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 3 (H.Nghi Lộc, Nghệ An). 

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày, Đạt không may bị gãy tay khi đá bóng. Do đó, trong buổi thi môn ngữ văn, theo quy định của Bộ GD-ĐT,  hội đồng thi bố trí một giám thị hỗ trợ thí sinh này chép bài thi.

Thí sinh bị gãy tay, nhờ giám thị chép hộ bài thi đạt 47,85 điểm - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Công Đạt tại phòng thi tốt nghiệp THPT năm nay

CTV

Kết quả, Đạt được 8 điểm môn ngữ văn. Ngoài ra, các môn thi còn lại Đạt cũng đạt điểm cao, trong đó toán 9,2, vật lý 9, hóa học 8,25 và tiếng Anh 8,4. Điểm xét ĐH khối A của Đạt là 26,45 điểm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Công Đạt được bố trí phòng thi riêng vì không thể tự viết do bị gãy tay. Hội đồng thi đã bố trí camera để giám sát theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết tỉnh này có 591 bài thi đạt điểm 10, trong đó môn giáo dục công dân có 500 bài thi, lịch sử có 37 bài, ngoại ngữ 36 bài, hóa học 8 bài, sinh học 6 bài, vật lý 3 bài và địa lý có 1 bài.

Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tại tỉnh Nghệ An là Cao Duy Thông (Trường THPT Cờ Đỏ, H.Nghĩa Đàn) với 56,65 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nghệ An có nhiều môn điểm trung bình tăng so với năm trước. Số bài thi đạt điểm 10 năm nay tăng (năm 2022 là 239 bài, năm nay 591 bài).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.