Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị nghiêm túc hay vô cảm?

03/08/2022 07:53 GMT+7

Câu chuyện thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên trong giờ thi là bài học đắt giá không chỉ với thí sinh mà cả giám thị và lực lượng coi thi tốt nghiệp THPT.

Đọc bài viết: “Thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên trong giờ thi”, là nhà giáo, từng coi thi nhiều năm, có buồn thí sinh nhưng tôi buồn giám thị nhiều hơn.

Thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh (điểm liệt) sẽ không đậu tốt nghiệp THPT dù điểm các môn khác cao

ctv

Áp lực mùa thi, học sinh ngủ quên là "chuyện thường ngày ở huyện". Là giáo viên, chắc ai cũng vài lần trải nghiệm học sinh đi thi mà ngủ quên.

Năm 2019, tôi làm trưởng điểm thi tại trường THPT trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, xảy ra câu chuyện như sau: Một nhà chỉ hai mẹ con, mẹ bán rau củ quả nên hơn 3 giờ sáng đã ra chợ. Biết con mình sáng đó đi thi nên cẩn thận cài chuông điện thoại báo thức. Lo lắng, thức quá khuya ôn bài, lại “tuổi ăn, tuổi ngủ” nên chuông reo thì mặc chuông, em ấy vẫn ... ngon giấc.

Khi gọi hết thí sinh vào phòng, phát hiện có em vắng, cán bộ coi thi báo với lãnh đạo điểm thi, tôi cùng phó trưởng điểm trao đổi với công an đang làm nhiệm vụ. Thông tin nhanh chóng đến công an phường, rồi tới cảnh sát khu vực. Thí sinh nhanh chóng được đưa đến trụ sở công an, xe đặc chủng chở em đến điểm thi. Hai cánh cửa trường thi mở rộng và xe phóng nhanh đến trước cửa phòng thi - còn 1 phút nữa là bắt đầu phát đề thi. Ai chứng kiến đều hân hoan vui mừng vì "cứu" 1 thí sinh khỏi rớt!

Thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên: Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo

Buồn thí sinh

Trở lại chuyện thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên trong giờ thi, tôi có chút buồn, chút giận khi biết H.N.T là học sinh giỏi một trường THPT chuyên, thành viên đội tuyển môn vật lý. Xuất sắc vậy mà sao không biết sắp xếp thời gian hợp lý cho ôn thi, nghỉ ngơi để đến cơ sự này. “Tiên trách kỷ” là vậy. Nhưng tuổi 18 ngày rộng tháng dài, coi như “gap year”, hẹn học sinh này sẽ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tiếng Anh là môn thi cuối, sau ba buổi thi căng thẳng, ngay sáng hôm đó thi bài thi tổ hợp, giỏi như H.N.T thì dốc sức và trí vượt qua những câu vận dụng hóc búa lý, hóa, sinh nên em mệt lả cũng là chuyện thường tình.

Làm giám thị trong các kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp THPT trách nhiệm hết sức nặng nề (ảnh minh họa)

độc lập

Trách giám thị

Trong quá trình coi thi, một trong những việc luôn được lãnh đạo điểm thi nhắc nhở là giám thị ngồi đúng vị trí (cán bộ coi thi số 1, cán bộ coi thi số 2) và thường xuyên quan sát thí sinh làm bài. H.N.T làm được 15 - 20 phút, trong khi thời gian làm bài môn tiếng Anh là 60 phút, nghĩa là H.N.T ngủ quên 40 phút, tức 2.400 giây. Thời gian ấy trong phòng thi đối với giám thị dài, dài lắm. Sau những thao tác về biểu mẫu, đến mấy ngàn lần dõi mắt, sao giám thị không dừng ở H.N.T? Cả 2 cán bộ coi thi, sao không ai nhắc em? Chỉ 1, 2 cái vỗ nhẹ vào vai hay một câu nhắc nhở (chứ có nhắc bài đâu mà phạm quy!) để giúp H.N.T tiếp tục làm bài.

Quy chế thi tuy không nêu chi tiết phải gọi học sinh dậy làm bài nếu các em ngủ quên nhưng quy chế thi và cùng với đó là chức trách giám thị, thiên chức thầy cô - “tất cả vì học sinh thân yêu” - chúng ta hoàn toàn làm được mà, sao lại vô tâm để H.N.T ngủ quên 40 phút? Giám thị chưa thấu tình, đạt lý là chỗ này đây.

Với học trò, nhất là mấy ngày thi, luôn có thể gây ra những tình huống bất ngờ, thậm chí kỳ dị. Cán bộ coi thi giỏi nghiệp vụ, trách nhiệm cao sẽ biết làm gì, làm thế nào cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Cần nói thêm, khi thu bài, nếu phát hiện H.N.T thật sự có làm trên giấy nháp mà chưa kịp tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm, lúc này, dù muộn, nhưng tại sao không thu cả phiếu này cùng giấy nháp, lập biên bản bất thường, ghi nhận toàn bộ vụ việc, báo cáo với lãnh đạo điểm thi và đề xuất hướng giải quyết.

Ngoài ra, cán bộ giám sát cũng có phần trách nhiệm. 40 phút mà không lẽ không quan sát từ ngoài phòng thi của H.N.T để thấy thí sinh có dấu hiệu bất thường?

Trung thực, công khai, minh bạch, có sự đồng thuận cao trong toàn bộ điểm thi, có sự giám sát của thanh tra, có ý kiến của hội đồng coi thi - ắt có hướng mở cho H.N.T.

Cứng nhắc quá vô tình đánh rớt học trò đi thi. Giữ cho mình an toàn còn trò ... sao cũng được cũng là đáng trách.

Sự cố thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi bài học đắt giá khi làm giám thị, làm thầy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.