Thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên: Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
03/08/2022 16:47 GMT+7

Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Cà Mau báo cáo về trường hợp một thí sinh ngủ quên trong giờ thi môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, dẫn tới bị điểm 0 môn này và trượt tốt nghiệp.

Thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên: Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo

Chiều nay 3.8, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết ngay khi đọc được thông tin trên Báo Thanh Niên, cục này đã yêu cầu Sở GD-ĐT Cà Mau báo cáo cụ thể về sự việc.

Thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh (điểm liệt) sẽ không đậu tốt nghiệp THPT dù điểm các môn khác cao

ctv

Tuy nhiên, qua trao đổi ban đầu với Bộ GD-ĐT, đại diện Sở GD-ĐT cho biết giám thị phòng thi đó có báo cáo với lãnh đãnh đạo điểm thi là buổi thi môn tiếng Anh trong phòng thi có mấy thí sinh ngủ gục trên bàn chứ không phải chỉ một trường hợp.

Cá nhân ông Phong bày tỏ "rất tiếc" cho thí sinh này và cho biết đang chờ có báo cáo chính thức bằng văn bản của Sở GD-ĐT Cà Mau trong chiều nay.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.8, ông Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (P.1, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), xác nhận một học sinh của trường ngủ quên trong giờ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nên bị điểm 0 môn tiếng Anh.

"Sau khi vào phòng thi, thí sinh H.N.T nhận đề thi. Em làm bài ở giấy nháp trong khoảng 15 phút rồi gục xuống bàn ngủ quên. Đến khi hết giờ, giám thị thu bài, thí sinh H.N.T chưa viết đáp án nên kết quả là 0 điểm môn tiếng Anh", ông Nguyễn thông tin.

Nhận xét về học lực của H.N.T, ông Lê Chí Nguyễn nói: "Em H.N.T là học sinh giỏi xuất sắc và ở trong đội tuyển môn vật lý của trường. Với học lực của H.N.T, em thừa sức đậu đại học. Tuy nhiên, việc em ngủ quên trong giờ thi như thế đúng là tiếc, có lẽ do em mệt quá. Thầy cô, bạn bè cũng động viên em ấy cố gắng ôn tập, chờ năm tới thi lại".

Ông Phạm Việt Hưng, Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, cho biết thêm: "Theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, vào phòng thi, giáo viên coi thi chỉ có thể nhắc nhở chung, không thể nhắc riêng một thí sinh. Khi còn 15 phút nữa hết giờ, cán bộ coi thi 1 thông báo cho cả phòng thi.

Đến khi chỉ còn 5 phút cuối trước khi hết giờ, giám thị yêu cầu thí sinh là kiểm tra lại bài, số báo danh, mã đề và được phép nhắc nhở 2 lần. Giám thị không thể nhắc nhiều lần vì làm như thế sẽ ảnh hưởng các em khác đang tập trung làm bài", ông Hưng giải thích thêm.

Tuy nhiên, không ít ý kiến đặt vấn đề giám thị không gọi thí sinh dậy làm bài có vô cảm quá không.

Trong bài viết "Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị nghiêm túc hay vô cảm?" đăng trên Báo Thanh Niên sáng nay 3.8, TS Nguyễn Hoàng Chương viết: "Quy chế thi tuy không nêu chi tiết phải gọi học sinh dậy làm bài nếu các em ngủ quên nhưng quy chế thi và cùng với đó là chức trách giám thị, thiên chức thầy cô - “tất cả vì học sinh thân yêu” - chúng ta hoàn toàn làm được mà, sao lại vô tâm để H.N.T ngủ quên 40 phút? Giám thị chưa thấu tình, đạt lý là chỗ này đây".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.