Thí sinh bắt đầu thử đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH

Hà Ánh
Hà Ánh
03/07/2023 20:24 GMT+7

Bắt đầu từ hôm nay (3.7), thí sinh có 4 ngày thử nghiệm đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Từ ngày 3-6.7, Bộ GD-ĐT mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh thực hành đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển thử nghiệm tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/.

Thí sinh bắt đầu thử đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học  - Ảnh 1.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh chuẩn bị đăng ký xét tuyển ĐH

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, thí sinh cần lưu ý, hết thời gian trên, dữ liệu nguyện vọng đăng ký thử nghIệm sẽ bị xóa và thiết lập lại mặc định để chuẩn bị cho thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng chính thức từ ngày 10-30.7.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 10.7, thí sinh sẽ chính thức đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Thí sinh dù đã trúng tuyển sớm ở các trường hay xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đều phải thực hiện đăng ký trên hệ thống của Bộ GD-ĐT để được trả kết quả chính thức.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng thoải mái không bị giới hạn số lần điều chỉnh. 

Từ ngày 31.7 đến 17 giờ ngày 6.8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Vào ngày 25.7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Trước 17 giờ ngày 26.7, các trường ĐH điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống và trang thông tin điện tử của trường mình đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).

Từ ngày 12-20.8, Bộ GD-ĐT cùng các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng. Trước 17 giờ ngày 22.8, các trường ĐH sẽ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 6.9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Từ ngày 7.9 trở đi, những trường còn thiếu chỉ tiêu bắt đầu thông báo tuyển sinh bổ sung.

Hiện nhiều trường ĐH đã công bố kết quả các phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các trường ĐH, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT), vẫn phải tiếp tục thực hiện các bước theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh bắt đầu thử đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH - Ảnh 2.

Thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian để hoàn thành đúng thủ tục đăng ký xét tuyển ĐH

Đ.N.T

Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, lưu ý thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7.

"Nếu thí sinh muốn trúng tuyển chính thức vào trường thì cần đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp khác, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng bằng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để tham gia xét tuyển ở đợt xét chung. Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh không còn trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm các trường", cán bộ tuyển sinh này lưu ý thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.