Thi lớp 10 tại Đà Nẵng: Nhiều thí sinh không đủ thời gian làm bài môn toán

09/06/2016 13:03 GMT+7

Kết thúc buổi thi môn toán trong kỳ tuyển sinh lớp 10, nhiều thí sinh nhận định đề thi môn toán năm nay khó và không đủ thời gian làm bài thi.

Thí sinh tham dự buổi thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng Ảnh: DIỆU HIỀN
Sáng nay, 9.6, hơn 10.000 học sinh Đà Nẵng tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn toán.
Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh nhận định đề thi môn toán năm nay khó hơn mọi năm. Đề thi tập trung vào kiến thức của học kỳ II lớp 9, chỉ 1-2 câu liên quan đến kiến thức học kỳ I.
Tại hội đồng thi THCS Trần Hưng Đạo, thí sinh Trần Anh Thư cho biết đề thi câu 3b về hàm số, đồ thị rất khó; câu hình học chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp cũng không dễ giải quyết. Vì vậy dù là học sinh giỏi môn toán, kết quả cuối năm lớp 9 hơn 9,0 nhưng Thư chỉ hy vọng bài làm đạt 90%.
Đề thi môn toán được các thí sinh nhận định khó hơn mọi năm Ảnh: DIỆU HIỀN
“Theo em, câu khó nhất là câu 3b hàm số, nếu chỉ làm mà không xét trường hợp sẽ thiếu sót và không có điểm tuyệt đối trong câu này. Câu hình học khá dài, nếu không đọc kỹ sẽ không kịp giải quyết...”, thí sinh Thu Uyên, HS lớp 9/8 Trường THCS Nguyễn Khuyến cho biết.
Thu Uyên cũng cho biết nhiều bạn trong phòng thi không đủ thời gian làm bài.
Ngày mai 10.6, 1.058 học sinh đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng sẽ tiếp tục bước vào buổi thi môn chuyên, diễn ra tại 2 hội đồng thi THPT Phan Châu Trinh và THPT Trần Phú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.