Thi lớp 10 ở Đà Nẵng: Thí sinh lúng túng với đề thi văn

09/06/2015 14:03 GMT+7

(TNO) Hôm nay 9.6, tại Đà Nẵng, gần 12.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016 tại 28 hội đồng thi với 500 phòng thi.

(TNO) Hôm nay 9.6, tại Đà Nẵng, gần 12.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016 tại 28 hội đồng thi với 500 phòng thi.

Thi tuyển lớp 10 THPT ở Đà Nẵng: Thí sinh lúng túng với đề thi môn ngữ văn 1Thí sinh dự thi môn ngữ văn sáng nay
Ở môn thi đầu tiên sáng nay là môn ngữ văn, có 85 thí sinh vắng thi không lý do so với số thí sinh đăng ký.
Theo nhiều thí sinh tham gia kỳ thi, đề thi ngữ văn khiến nhiều thí sinh cảm thấy bất ngờ với câu 3, với phần đề: “Cảm nhận về những điều tác giả muốn nhắn gửi trong 2 đoạn trích sau: Ta làm con chim hót/ Ta làm một nhành hoa/ Ta nhập vào hòa ca/ Một nốt trầm xao xuyến/ Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời/ Dù là tuổi hai mươi/ Dù là khi tóc bạc (Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải) và Người đồng mình thô sơ da thịt/ Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con/ Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương/ Còn quê hương thì làm phong tục/ Con ơi tuy thô sơ da thịt/ Lên đường/ Không bao giờ nhỏ bé được/ Nghe con (Nói với con - Y Phương).
“Các bạn khá lúng túng bởi đề thi dạng này mới, trong khi điểm số của câu này là 5 điểm, nhiều bạn cho hay các bạn tách 2 bài ra để phân tích, nhưng nghe nói làm như vậy là sai yêu cầu của đề”, thí sinh Anh Duy tại Hội đồng thi THPT Trần Phú nhận xét.
“Theo em nghĩ đề thi này buộc thí sinh phân tích phải có cả phần cảm nhận thơ, rồi tổng hợp và tìm được điểm chung của 2 bài thơ này”, thí sinh Linh Bảo, HĐT THPT Phan Châu Trinh nhìn nhận.
Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Đà Nẵng là 10.000.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.