Thi hành quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đại học Hải Phòng

15/07/2023 22:12 GMT+7

Để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng đại học hệ vừa học vừa làm, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đại học Hải Phòng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tối 15.7, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường đại học Hải Phòng vì để xảy ra sai phạm trong quá trình điều hành.

Vì sao một loạt cán bộ Trường đại học Hải Phòng bị kỷ luật? - Ảnh 1.

3 lãnh đạo và 1 cán bộ của Trường đại học Hải Phòng vừa bị Thành ủy Hải Phòng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách

GIANG LINH

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Kính, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Hội đồng trường; ông Nguyễn Hoài Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và ông Đoàn Quang Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Ngoài 3 lãnh đạo Trường đại học Hải Phòng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Phương Lâm, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên Trường đại học Hải Phòng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đại học Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vì sao hàng loạt lãnh đạo Trường đại học Hải Phòng bị kỷ luật ?

Theo UBND TP.Hải Phòng, nguyên nhân khiến 4 cán bộ Trường đại học Hải Phòng bị kỷ luật vì có liên quan đến sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo và cấp văn bằng hai ngành Ngôn  ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học, khóa 21 và lớp K21N.

Trước đó, tháng 5.2020, Trường đại học Hải Phòng tuyển sinh lớp đại học Ngôn ngữ Anh - K21N văn bằng 2, học tại Trường trung cấp tin học Hà Nội với thời gian học 2 năm. Lớp có 65 học viên trúng tuyển theo học. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên được Ban lãnh đạo nhà trường giao quản lý lớp. Sau 2 năm học tập, lớp còn 52 học viên.

Ngày 31.3.2022, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của nhà trường đã họp xét và đề nghị công nhận, cấp bằng tốt nghiệp cho 52 học viên lớp K21N.

Tuy nhiên, việc trao bằng tốt nghiệp bị dừng lại do nhà trường phát hiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến lớp học K21N chưa đảm bảo yêu cầu, khiến các học viên bức xúc làm đơn kiến nghị lên lãnh đạo TP.Hải Phòng và các cơ quan chức năng.

Đến ngày 8.12.2022, căn cứ vào kết quả xác minh của Công an TP.Hải Phòng, 52 học viên đủ điều kiện, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã yêu cầu Trường đại học Hải Phòng khẩn trương cấp bằng tốt nghiệp cho các học viên.

7 ngày sau, Trường đại học Hải Phòng tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các học viên.

Ngay sau khi xác minh, làm rõ vi phạm của tập thể, cá nhân trong Ban lãnh đạo Trường đại học Hải Phòng dẫn đến việc chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, Thành ủy Hải Phòng giao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 lãnh đạo chủ chốt của nhà trường, gồm các ông: Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Quang Mạnh và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên Đỗ Phương Lâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.