Thi Đánh giá năng lực đợt 2: nhiều thí sinh đi thi từ 3 giờ sáng!

22/05/2022 22:06 GMT+7

Sáng 22.5.2022, hơn 40.000 học sinh lớp 12 đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Nhiều thí sinh ở xa phải xuất phát từ 3 - 4h sáng để kịp chuẩn bị cho buổi thi.

Theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, có tới 26.700 thí sinh dự thi cả 2 đợt (chiếm trên 66% tổng số thí sinh). Các thí sinh phải giải quyết 120 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 150 phút (từ 8h30 đến 11h). Nhiều thí sinh đã tham gia cả 2 đợt nhận định đề thi trong đợt 2 có độ phân hóa cao hơn và khó hơn đợt 1. Bên cạnh đó, cũng có không ít bạn cảm thấy bỡ ngỡ trong lần đầu tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Để tiếp thêm động lực cho các sĩ tử, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến tận các cụm thi và chờ đón về. Một số người cũng nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về các điều kiện ăn, ở và học tập tại các trường ĐH thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo kế hoạch, kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 29.5 tới. Đối với các đơn vị thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả xét tuyển bằng kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 dự kiến sẽ được công bố trước ngày 5.6.2022.

Trước đó, đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức thu hút hơn 79.000 thí sinh. Kết quả phân tích các bài thi cho thấy điểm trung bình của thí sinh là 646,1 điểm và có 117 bài thi đạt trên 1.000 điểm. Đáng chú ý là kết quả này thấp hơn so với các năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.