Thi công thủy điện, đổ hơn 13.000 m3 đất, đá ra sông

03/06/2023 07:08 GMT+7

Ngày 30.5, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã yêu cầu UBND H.Ba Tơ xử lý việc nhà thầu xây dựng thủy điện Sông Liên 1 đổ hơn 13.000 m³ đất, đá, vật liệu thừa ra sông Liên ở xã Ba Động (H.Ba Tơ).

Nhà thầu đổ đất, đá xuống sông

Thời gian qua, nhiều người dân ở xã Ba Động (H.Ba Tơ) bức xúc phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc đơn vị thi công dự án thủy điện Sông Liên 1 đã đổ đất, đá gây lấp, lấn dòng chảy trên sông Liên. Nhiều người lo ngại dòng chảy của sông bị lấp sẽ gây ra lũ lụt bất thường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến nhiều vấn đề dân sinh của người dân trong vùng.

Thi công thủy điện, đổ hơn 13.000 m3 đất, đá ra sông - Ảnh 1.

Vị trí đơn vị thi công đổ 9.000 m³ đất, đá ra sông Liên

Hải Phong

"Việc đổ đất, đá xuống sông Liên là không thể chấp nhận được, vì đây là dòng nước lưu thông lâu nay, nếu như có mưa, lũ lụt ập đến thì nguy hiểm cho người dân ở đây", ông Trần Đậu (ở xã Ba Động) lo lắng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Liên 1 là Công ty TNHH thủy điện Sông Liên. Năm 2019, chủ đầu tư đã ký hợp đồng tổng thầu dự án với Công ty CP xây dựng thủy lợi Bình Định. Lãnh đạo Công ty TNHH thủy điện Sông Liên thừa nhận trong quá trình thi công dự án thủy điện Sông Liên 1, nhà thầu đã đổ hơn 13.000 m3 đất, đá xuống sông Liên tại 2 vị trí. Trong đó, tại đoạn kênh lớn dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1 (thuộc thôn Trường An, xã Ba Động), trong quá trình đào khoét mương, đơn vị thi công đã sử dụng xe tải vận chuyển khoảng 9.000 m3 đất, đá lấn dòng sông Liên. Bãi đất đá này cao gần 10 m, đổ tràn từ bờ sông ra lòng sông khoảng 15 m, trải dài khoảng 60 m. Đơn vị thi công đã tận dụng khu vực bãi đất trên để làm đường vận chuyển thiết bị, máy móc của dự án.

Tại điểm sau nhà máy chính của thủy điện Sông Liên 1 ở thôn Tân Long (xã Ba Động), các đơn vị thi công đã tập kết ở đây một bãi đất, đá khoảng 4.000 m3. Đất đá đổ tràn từ bờ lấn ra lòng sông khoảng 20 m, dài theo dòng sông hơn 40 m. Hiện đơn vị thi công đang huy động phương tiện múc đất đá tập kết tại điểm này.

Về vụ việc này, ông Nguyễn Đức Hậu, Phó chủ tịch UBND xã Ba Động, cho biết việc đơn vị thi công dự án thủy điện Sông Liên 1 đổ đất, đá xuống lòng sông Liên khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép đã gây thu hẹp dòng chảy, khiến người dân địa phương bức xúc và lo lắng. Chính quyền địa phương buộc chủ đầu tư phải khẩn trương khắc phục sai phạm. Hiện chủ đầu tư cũng đang thực hiện việc nạo vét, đưa toàn bộ khối lượng đất, đá đã đổ xuống con sông này ra khỏi khu vực.

Buộc doanh nghiệp khắc phục

Theo ông Phạm Giang Nam, Phó chủ tịch UBND H.Ba Tơ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc nói trên, UBND huyện đã có 2 văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương và chủ đầu tư khắc phục, xử lý. UBND H.Ba Tơ chỉ đạo Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp, hướng dẫn UBND xã Ba Động cùng chủ đầu tư xác định rõ mức độ vi phạm, nội dung vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi đổ đất, đá sai quy định. Đồng thời xác định mức độ vi phạm, thẩm quyền xử lý để xử lý theo quy định. UBND H.Ba Tơ cũng yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, trả nguyên hiện trạng ban đầu tại vị trí tập kết đất, đá trên sông Liên.

Dự án Thủy điện Sông Liên 1 có tổng vốn đầu tư 504 tỉ đồng, với 2 tổ máy công suất hoạt động 15 MW. Dự án triển khai thi công từ tháng 5.2019, dự kiến cuối năm 2022 sẽ đưa vào vận hành. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án thủy điện Sông Liên 1 đã xây dựng xong nhà máy, đang lắp tuabin. Phần kênh dẫn đạt 80% khối lượng, đập dâng hoàn thành 92% khối lượng. Công trình bước vào giai đoạn hoàn thành, dự kiến tích nước phát điện trong tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay.

"Chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức khắc phục. Trong đó, đối với xã Ba Động phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai, quản lý các dự án trên địa bàn; Phòng Kinh tế - Hạ tầng phải rút kinh nghiệm trong việc quản lý xây dựng thủy điện", ông Nam thông tin.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thủy điện Sông Liên, cho hay: "Chúng tôi cam kết đến ngày 6.6 sẽ xử lý di dời xong đất, đá đối với vị trí 1 là 4.000 m3 đoạn sau nhà máy ở thôn Tân Long. Đối với bãi tập kết ở thôn Trường An, chúng tôi sẽ vận chuyển di dời đến 15.7 là xong. Đồng thời dọn dẹp mặt bằng, tôn tạo cảnh quan sạch đẹp, bảo đảm an toàn khi mùa mưa lũ đến vào các tháng cuối năm".

Ông Võ Văn Rân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị này đã lập đoàn đi kiểm tra thực tế về vấn đề người dân phản ánh, kết quả phát hiện đơn vị thi công đổ đất, đá ra sông Liên ngoài ranh giới của dự án. Trên cơ sở này, Sở Công thương kiến nghị UBND H.Ba Tơ xử lý theo thẩm quyền và gửi báo cáo kết quả xử lý trước ngày 15.6 để Sở Công thương báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi. "Việc đổ khối lượng lớn đất, đá ra sông Liên là sai quy định. Yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục, nghiêm cấm không được tái diễn sai phạm", ông Rân khẳng định. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.