Thi công kè biển, phát hiện súng thần công triều Nguyễn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
25/05/2019 06:19 GMT+7

Chiều 24.5, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết trong quá trình thi công bờ kè biển Liên Chiểu đoạn Xuân Thiều - Nam Ô thuộc P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư) ngày 22.5 vừa qua, nhà thầu thi công phát hiện khẩu súng thần công .

Ngay sau đó Ban quản lý dự án đã cùng nhà thầu phối hợp bảo quản hiện vật, mời các đơn vị, cơ quan chức năng đến bàn giao, xử lý.
Theo ông Thiện, đây là khẩu súng lệnh bằng đồng dành cho cấp chỉ huy, có niên đại khoảng 200 năm. Súng được đúc dưới thời nhà Nguyễn nhằm trang bị cho hệ thống phòng thủ ở Đà Nẵng. Khi phát hiện, súng thần công còn nguyên vẹn, dài 1,75 m, đường kính đầu nòng 15 cm, đường kính đuôi nòng 25 cm, trọng lượng khoảng 200 kg. Trên thân súng có hoa văn đường diềm, quai chạm vảy rồng, khắc chữ ở thanh trục quay.
Hiện nay, Bảo tàng Đà Nẵng đã làm việc để tiếp nhận súng thần công đưa về bảo quản, xử lý, phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và phát huy giá trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.