Thi công đường khiến đất trồng lúa nhiễm mặn

27/02/2017 11:30 GMT+7

Từ năm 2014 đến nay, gần 2 ha đất trồng lúa tại cánh đồng Đập Mạ (khối Tân Đông, P.Quỳnh Dị, TX.Hoàng Mai, Nghệ An) bị nhiễm mặn nặng, nhiều người dân phải bỏ hoang ruộng.

Đứng bên 2 sào ruộng vừa gieo cấy, ông Phan Hữu Triết (64 tuổi, ngụ tại khối Tân Đông) cho biết, ông mất gần 1 ngày dùng máy bơm nước từ cách ruộng gần 1 km về mới đủ nước cấy cày. Ruộng bị nhiễm mặn nặng, năng suất lúa giảm chỉ còn một nửa, thậm chí là mất trắng nhưng ông Triết chẳng còn cách nào khác ngoài việc gieo cấy, cả gia đình ông chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng này.
“Trước đây, mỗi sào ruộng cho thu hoạch 3 tạ lúa/vụ, nay chỉ còn được 1 tạ, thậm chí có vụ không được hạt nào. Đất bị nhiễm mặn nặng, lúa cấy xong được vài ngày là vàng khè, rễ bị thối rồi chết mòn. Làm ruộng thế này tính ra lỗ nặng nhưng không gieo cấy thì chúng tôi biết làm chi”, ông Triết nói.
Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công tuyến đường nối từ QL1A xuống trung tâm hành chính TX.Hoàng Mai là Công ty Minh Quang (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bóc hàng nghìn m3 đất, cát mặn tập kết tại cánh đồng Đập Mạ; đồng thời vùi lấp, làm hư hỏng hệ thống kênh mương thủy lợi tại đây. Tình trạng này đã khiến người dân rất vất vả trong việc đưa nước về ruộng, cũng như tiêu thoát nước mỗi khi trời mưa. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, nước mặn từ bãi tập kết đất cát đã rỉ ra, khiến cả cánh đồng bị nhiễm mặn nặng.
Ngoài diện tích đất nhiễm mặn, hiện còn 41 hộ dân khác tại khối Tân Đông có ruộng dọc ven tuyến đường nêu trên cũng bị ảnh hưởng. Chưa kể, việc thi công tuyến đường cũng đã làm nhiều nhà cửa của người dân bị nứt. Người dân nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên các cấp chính quyền, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công di dời bãi tập kết cát; đền bù, hỗ trợ thiệt hại, cải tạo ruộng lúa nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Ông Văn Huy Thắng, Chủ tịch UBND P.Quỳnh Dị thừa nhận đất trồng lúa tại cánh đồng Đập Mạ nhiễm mặn do quá trình thi công đường gây ra. Theo ông Thắng, việc thau chua, rửa mặn cánh đồng đang gặp nhiều khó khăn do hệ thống kênh mương thủy lợi bị vùi lấp, hư hỏng.
“Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công làm lại hệ thống mương nước. UBND TX.Hoàng Mai đang chỉ đạo nhà thầu và các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị để đơn vị thi công khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất”, ông Thắng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.