Thi công đường cao tốc làm hỏng nhà dân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/04/2021 09:44 GMT+7

Hàng chục hộ dân ở thôn Nam Hiếu 2 (xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị) bức xúc vì nhà cửa, sinh hoạt bị ảnh hưởng do thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ở trong nhà cũng nơm nớp lo

Nứt tường, lún nền và ngập lụt là tình trạng mà hàng chục hộ dân ở thôn Nam Hiếu 2 (xã Cam Hiếu) đang vướng phải, kể từ khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn thi công.

Dân kêu khổ vì tường nứt, nhà ngập do thi công đường cao tốc

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, gần 20 nhà dân dọc 2 bên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang rơi vào tình cảnh này. Cụ thể, quá trình lu lèn nền đường đã gây rung, lắc mạnh làm tường, nền nhà dân (xây dựng kiên cố) bị nứt, lún. Có nhà xuất hiện vết nứt to và kéo dài gần cả chục mét. Chưa hết, do nền cao tốc được đôn lên cao nên mỗi khi mưa lớn, nước lại tràn vào một số nhà dân, gây ngập lụt cục bộ...
Bà Hoàng Thị Nga (67 tuổi) cho biết các vết nứt ở nhà bà xuất hiện kể từ khi máy móc đưa vào thi công cao tốc. “Tường nứt, nhà thấm dột mà nhà chỉ có 2 vợ chồng già nên cứ mỗi lần nghe tiếng xe thi công nền đường, vợ chồng tôi lục đục kéo nhau ra ngoài vườn vì lo... nhà sập”, bà nói.
Cũng theo bà Nga, trong năm 2020, lần đầu tiên nhà bà lâm vào cảnh ngập lụt. “Từ khi làm đường, hễ có mưa lớn là nước tràn vào nhà cả mét. Khu vườn của gia đình trồng nhiều cây ăn quả, nay chết hết”, bà Nga bức xúc.
Nhà của bà Lê Thị Huế (50 tuổi) dù kiên cố hơn nhưng do vị trí nằm sát tuyến đường cao tốc nên không những bị nứt toác tường mà còn bị lún, nứt ở phần nền. “Người dân đã viết đơn kiến nghị về xã. Xã cũng đưa người bên chủ đầu tư rồi bên bảo hiểm gì đó đến nhà này nhà kia xem ngó qua loa rồi đi, chứ chưa trả lời gì với dân cả”, bà Huế nói.

Đã cho đơn vị bảo hiểm vào cuộc

Ông Mai Chiếm Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, cho biết hiện có 16 hộ dân đã được xác nhận thiệt hại nứt lún, một số hộ khác cũng đang làm đơn trình báo với chính quyền. Theo ông Hiệp, sau khi có thông tin nhà dân bị nứt, lún, đại diện chính quyền đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (gọi tắt BQLDA, chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn) từ tháng 8.2020 để đơn vị có phương án giải quyết cho dân nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Đầu tháng 3.2021, UBND xã tiếp tục gửi thêm một văn bản nữa thì được đại diện của BQLDA trả lời là vấn đề nứt, lún nhà dân sẽ do một đơn vị bảo hiểm xử lý. “Đây là quan hệ dân sự, hai bên là BQLDA và người dân tự thỏa thuận được với nhau thì chính quyền khỏi can thiệp. Tuy nhiên, do việc lúc này vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa nên chúng tôi sẽ một mặt làm việc với BQLDA, một mặt trao đổi với các hộ dân để cùng thống nhất. Rất cần sự đồng thuận vì đây là công trình trọng điểm quốc gia”, ông Hiệp nói.
Trả lời PV Thanh Niên, đại diện BQLDA khẳng định đã cho Công ty bảo hiểm Quân đội vào làm việc trực tiếp với người dân bị thiệt hại ở thôn Nam Hiếu. Vị này cho hay khi nào có kết quả từ công ty bảo hiểm thì sẽ có thông tin lại với người dân.
Trong khi chờ phía chủ đầu tư “thông tin lại”, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những hộ dân bị ảnh hưởng tỏ ra rất bức xúc, thậm chí tính đến cả chuyện chặn đường không cho tiếp tục thi công nếu không giải quyết sớm. “Chúng tôi phải làm căng, chứ lỡ làm xong rồi họ đi thì biết kêu ai? Nhà thì nứt nẻ, mùa mưa bão đến biết làm thế nào?”, bà Huế đặt câu hỏi gay gắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.