Thêm vũ khí được viện trợ cho Ukraine

17/09/2022 06:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16.9 thông qua khoản viện trợ an ninh trị giá 600 triệu USD cho Ukraine.

Đây là lần thứ 21 Tổng thống Biden rút vũ khí từ kho của Mỹ cho Ukraine và tổng số tiền viện trợ an ninh từ khi cuộc xung đột bắt đầu hồi tháng 2 là 15,1 tỉ USD.

Vũ khí được Mỹ chuẩn bị gửi cho Ukraine hồi tháng 1

Reuters

Theo danh sách được Lầu Năm Góc công bố, các vũ khí được đưa đến trong gói viện trợ mới nhất gồm có đạn dùng cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS). Hiện chưa rõ đây có phải là loại tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm bắn 300 km mà Ukraine đã đề nghị hay không.

Theo Đài RT, Bộ Ngoại giao Nga mới đây cảnh báo nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đó sẽ là hành động vượt qua lằn ranh đỏ và Washington sẽ trở thành một bên của cuộc xung đột. Trong trường hợp đó, Nga sẽ phản ứng tương thích và có quyền bảo vệ lãnh thổ bằng bất cứ phương tiện nào có trong tay.

Xem nhanh: Ngày 205 chiến dịch quân sự, Mỹ, Đức chuyển thêm vũ khí cho Ukraine, Nga vạch "lằn rành đỏ"

Số vũ khí mới được Mỹ gửi cho Ukraine còn có 36.000 quả đạn pháo 105 mm, 1.000 quả đạn pháo 155 mm, 4 radar đối kháng, xe tải, hệ thống chống máy bay không người lái, các loại mìn, thuốc nổ, vũ khí nhỏ và các trang thiết bị khác.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 15.9 thông báo sẽ chuyển cho Ukraine thêm 2 dàn phóng rốc két đa nòng MARS II và 200 quả rốc két, 50 xe bọc thép chở quân Dingo. Theo AFP, Đức cũng đồng ý chuyển 40 xe chiến đấu bộ binh (IFV) Marder mới cho Hy Lạp để nước này gửi 40 IFV BMP-1 thời Liên Xô cho Ukraine.

Mặt khác, Bộ Tài chính Mỹ hôm qua công bố lệnh cấm vận mới lên 22 cá nhân và 2 thực thể của Nga bị cáo buộc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cấm vận nhiều cá nhân, tổ chức Nga trong khi Bộ Thương mại cấm xuất khẩu sang Nga công nghệ máy tính lượng tử, vật liệu dùng cho sản xuất công nghiệp tiên tiến và sản xuất vũ khí hóa học - sinh học.

Tổng thống Zelensky nói hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu của Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.