Thêm vài triệu đồng để sở hữu xe thông minh nhờ AI của người Việt

24/12/2021 09:00 GMT+7

Những cuộc “chạy đua” nước rút nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường xe hơi đang mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm tiện nghi thông minh trên ôtô cho người Việt, kể cả những người đang sở hữu dòng xe thông thường.

Thị trường xe hơi trong nước đang phát triển liên tục, các mẫu ôtô nâng cấp lần lượt giới thiệu đến người dùng, tuy nhiên cái giá để chủ xe sở hữu tiện nghi thông minh, nhất là từ trí tuệ nhân tạo vẫn không mấy dễ chịu.

Bài toán “địa phương hóa” trên xe hơi

Theo tổ chức Vietnam Briefing, mặc dù Việt Nam là một trong 4 nhà sản xuất ôtô lớn nhất Đông Nam Á, nhưng lại có tỷ lệ nội địa hóa xe hơi trung bình thấp nhất trong khu vực, chỉ khoảng 10-15% và còn kém xa Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Theo Bộ Công thương, đến năm 2025 nhu cầu ôtô của Việt Nam khoảng 800.000 - 900.000 xe và con số này sẽ lên đến 1,5 - 1,8 triệu xe vào năm 2030. Bộ Công thương cũng nhận định, cần nâng thị phần ôtô sản xuất trong nước với tỷ lệ nội địa hóa cao hơn.

Dự đoán nhu cầu sở hữu ôtô sẽ tăng cao trong những năm tới

Quỳnh Danh

Thị trường ôtô hứa hẹn là mảnh đất màu mỡ cho các “ông lớn” thúc đẩy đầu tư và thay đổi thị phần trong tương lai gần. Một số hãng xe ngoại hiện tích cực mang trí tuệ nhân tạo lên ôtô nhằm bước đầu gia tăng lợi thế cạnh tranh. Trong đó phải kể đến Honda, Toyota, Mitsubishi hay Hyundai, Kia là những hãng đi đầu trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng với các tính năng từ AI như trợ lái thông minh, hỗ trợ lái xe an toàn, cảnh báo tai nạn…

Việc trang bị những tính năng từ trợ lý giọng nói (voice assistant) của BMW, Mercedes… cũng được xem là một trong những hướng đi tăng sức hấp dẫn của thương hiệu.

Nhiều hãng xe trang bị sẵn trợ lý giọng nói nhằm tăng lợi thế cạnh tranh

Tuy nhiên, việc tiếp cận với tiện ích thông minh đến từ trợ lý giọng nói của người dùng phổ thông tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, do thường chỉ có mặt trên các dòng xe sang. Các trợ lý ngoại nhập chưa thật sự thân thiện với trải nghiệm sử dụng của người Việt, trong bối cảnh không phải ai cũng thông thạo tiếng Anh. Việc không sở hữu nguồn nội dung bản địa cũng là rào cản khiến các trợ lý ngoại nhập chưa thật sự thu hút người đi xe trong nước.

Một trợ lý giọng nói có thể hiểu và giao tiếp tốt với người Việt đang được kỳ vọng có thể góp phần giải bài toán “địa phương hóa” trên xe hơi trong tương lai không xa.

Người Việt có nhiều lựa chọn với xe hơi thông minh

Trước đây, người Việt phụ thuộc vào hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi (IVI System - In-Vehicle Infotainment System) để trải nghiệm những tác vụ giải trí, tìm đường khi điều khiển phương tiện. Một cách khác là người dùng có thể gắn thêm màn hình rời từ bên thứ ba để trải nghiệm hệ thống thông tin, giải trí trên xe. Tuy nhiên, thao tác chạm vuốt điều khiển trên bề mặt màn hình khiến việc lái xe không được đảm bảo an toàn.

Sự phát triển của những “big tech” còn cho phép người dùng sử dụng trợ lý giọng nói thông qua kết nối với hai hệ thống phổ biến là Android Auto và Apple Carplay, các tác vụ trên xe được hỗ trợ đáng kể, người lái xe có thể tập trung hơn khi điều khiển phương tiện.

Thực tế, việc am hiểu thói quen, văn hóa người Việt và có nguồn nội dung bản địa dồi dào không phải đơn vị nào cũng có khả năng thực hiện. Đó là lý do vì sao Google Assistant tiếng Việt đã không còn hỗ trợ trên xe hơi sau khoảng thời gian thử nghiệm.

Từ cuối năm 2020, sự ra đời của trợ lý tiếng Việt Kiki góp phần giải quyết được bài toán “địa phương hóa” và giúp người Việt lái xe rảnh tay, an toàn hơn.

Đầu tháng 12.2021, hãng màn hình chiếm 70% thị phần Zestech tích hợp trợ lý tiếng Việt Kiki trên các sản phẩm thế hệ mới của hãng, thêm cơ hội trải nghiệm tiện ích thông minh trên xe hơi cho người Việt.

Zestech tích hợp trợ lý tiếng Việt Kiki, kỳ vọng thúc đẩy thị trường xe hơi thông minh

Việc trang bị sẵn trợ lý giọng nói trên màn hình Zestech giúp người dùng xe hơi phổ thông có thể dễ dàng sử dụng những tiện ích thông minh, vốn được xem là đặc quyền trên các dòng xe cao cấp.

Theo đó, người dùng có thể yêu cầu Kiki thực hiện các tác vụ quen thuộc như tìm bản đồ, chỉ đường, tìm địa điểm, cập nhật và đọc tin tức mới nhất, tra cứu thông tin, mở điều hòa… Ngoài ra, với lợi thế từ nguồn nội dung phong phú của Zing MP3, Kiki có thể mở nhạc phục vụ người dùng theo tên bài hát, tên ca sĩ, tên album, lời bài hát, thêm vào danh sách yêu thích…

Trước đó, hãng màn hình xe hơi Gotech cũng tích hợp trợ lý tiếng Việt Kiki trên các dòng sản phẩm của hãng và kỳ vọng tăng thị phần từ 30% lên 50% trong tương lai.

Các hãng màn hình xe hơi tích hợp trợ lý tiếng Việt giúp người dùng dễ dàng tiếp cận tiện ích thông minh trên ôtô hơn

Giờ đây với nhiều lựa chọn hơn, xe hơi thông minh tại Việt Nam đã không còn là trang bị “xa xỉ” với người dùng. Sự tham gia của Kiki vào thị trường xe hơi góp phần thay đổi góc nhìn của phần đông người dùng về tiện ích hiện đại trên xe, vốn được mặc định sâu sắc chỉ được trang bị trên dòng xe đắt tiền từ nhiều năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.