Thêm trường học sử dụng thư viện thông minh

Đình Phú
Đình Phú
05/09/2018 18:07 GMT+7

Trường THCS Lương Định Của (Q.2) là trường học thứ 2 của TP.HCM, sau Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (Q.12) đưa vào sử dụng thư viện thông minh.

Sáng nay 5.9, nhân ngày khai giảng năm học 2018 - 2019, Trường THCS Lương Định Của, Q.2 (TP.HCM)  đưa vào sử dụng thư viện thông minh phục vụ nhu cầu học tập của học sinh nhà trường.

Thư viện thông minh có dàn máy tính bảng hiện đại, được cài đặt sẵn các phần mềm học tập với nội dung bám sát theo chương trình chính khóa của trường, trang bị nhiều tài liệu học tập bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh giúp học sinh dễ dàng lựa chọn những quyển sách phù hợp với trình độ đọc của mình.

Thư viện thông minh này do Công ty TNHH F&N Việt Nam, thành viên Tập đoàn Fraser and Neave (F&N) trao tặng, bao gồm một phòng học 3D đa phương tiện với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ 30 học sinh cùng lúc và một thư viện điện tử có sức chứa 20 học sinh, tập trung vào mô hình giáo dục đề cao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học

Ông Trần Văn Tình, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Định Của, cho biết năm học 2018 - 2019 trường có gần 1.200 học sinh. Tầm nhìn chiến lược của trường giai đoạn 2016 - 2020 là xây dựng trường trở thành một trong những trường tiên tiến

Cũng nhân dịp khai giảng năm học 2018 - 2019, sáng 4.9, UBND H.Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh. Đến dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư. Đặc biệt, còn có bà Huỳnh Minh Trúc và bà Huỳnh Thị Nhã, là 2 người con gái của liệt sĩ Huỳnh Văn Bánh.

Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh tọa lạc tại Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh. Trường có 69 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 50 lớp học với 1.947 học sinh. Trường có quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng đáp ứng tốt nhu cầu học tập của các em học sinh ở xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh.

Học sinh các cấp học ở TP.HCM đều tăng

Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết năm học 2018-2019, tổng số học sinh các cấp học của TP.HCM khoảng hơn 1,677 triệu học sinh; tăng khoảng 67.000 học sinh so với năm học 2017-2018. Cụ thể: Mầm non tăng 20.225 học sinh; Tiểu học tăng 26.812 học sinh; THCS tăng 10.406 học sinh; THPT tăng 9.791 học sinh.

Số học sinh tăng nhiều ở cấp mầm non và tiểu học, tập trung tại các quận: 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức và các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, những địa phương đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, nên tình trạng dân số tăng cơ học cao. Bình quân mỗi năm tăng khoảng 15.000 học sinh không có hộ khẩu tại TP.HCM.

Về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, số phòng học mới được đưa vào sử dụng là 882 phòng học, đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn TP.HCM có đủ chỗ học.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.