Thêm nhiều cử tri Mỹ quay lại khen nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump

09/02/2024 21:13 GMT+7

Hôm 9.2, Đài NBC News dẫn kết quả khảo sát mới nhất cho thấy có thêm nhiều cử tri quay lại đánh giá nhiệm kỳ tổng thống dưới thời ông Donald Trump là tốt hơn so với họ cảm thấy trước đây.

Thêm nhiều cử tri Mỹ quay lại khen nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu mừng chiến thắng ở Nevada tại một khách sạn ở Las Vegas hôm 8.2

AFP

Ngày càng có thêm cử tri Mỹ cho rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden có thành tích kém cỏi, trong lúc đương kim chủ nhân Nhà Trắng chuẩn bị bước vào cuộc tái đấu với cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Các cử tri Mỹ cũng đánh giá lại sự thể hiện của ông Trump trong giai đoạn làm Tổng thống Mỹ từ năm 2017 đến 2021, và họ cho rằng ông đã làm tốt hơn kỳ vọng.

Chỉ có 14% số cử tri nhận định ông Biden có thành tích tốt hơn họ kỳ vọng, trong khi đến 42% cho rằng ông làm tệ hơn.

Tuy nhiên, đến 40% số cử tri đánh giá nhiệm kỳ Tổng thống Trump tốt hơn mong đợi, còn 29% nhận định tệ hơn.

Số liệu mới nhất mang đến tín hiệu tích cực cho ông Trump, người vừa giành chiến thắng tại các cuộc họp kín chọn ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 tại bang Nevada.

Hàng hóa Trung Quốc có thể bị đánh thuế trên 60% nếu ông Trump tái đắc cử

Ông Trump đã giành trọn 25 phiếu đại cử tri tại bang Nevada hôm 8.2.

Cuộc khảo sát tương tự do Đài NBC News tiến hành vào tháng 8.2018 cho thấy 29% số cử tri khen sự thể hiện của ông Trump trong nhiệm kỳ, trong khi 27% dự báo tình hình sẽ tồi tệ hơn trong những tháng tới.

Theo Đài NBC News, số liệu kém cỏi của Tổng thống Biden đến từ sự thất vọng trong nội bộ đảng Dân chủ.

Trong khi 52% số người theo đảng Dân chủ cho rằng thành tích trong nhiệm kỳ của ông Biden đáp ứng kỳ vọng của họ, 30% khen tốt hơn và 18% nói tệ hơn.

Về phần ông Trump, 80% số người theo đảng Cộng hòa khen nhiệm kỳ của ông Trump, chỉ 6% cho rằng tệ hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.