Thêm người từng học Trường THPT Chuyên Thái Bình tố thầy giáo 'gạ tình'

Lê Tân
Lê Tân
05/03/2019 14:27 GMT+7

Sau khi Thanh Niên đưa tin “Xác minh vụ thầy giáo đã có gia đình bị tố gạ tình học sinh”, một cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình cho biết thầy giáo bị "tố" đã từng làm như vậy với mình.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị L. (học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình khóa 2011 - 2014), cho biết: “Khi lên báo đọc thông tin thầy giáo ở Trường THPT Chuyên Thái Bình bị tố "gạ tình" học sinh, em rùng mình nghĩ lại mình cũng đã từng bị thầy N.Đ.T (người đang bị "tố" nhắn tin gạ tình nữ sinh - phóng viên), là chủ nhiệm lớp em năm đó làm như vậy. Nội dung tin nhắn cũng kiểu như thế, đến khi em cho cả lớp xem tin nhắn thì thầy N.Đ.T chuyển thái độ. Từ có vẻ ưu ái, thầy tỏ ra thù hằn”.
Theo chị L, sau khi nhắn tin “gạ tình” mình không được, thầy N.Đ.T còn nhắn cho một số bạn nữ khác trong lớp.
Ngoài ra, một nguồn tin khác của Thanh Niên đã cung cấp 1 video ghi cuộc gọi từ số 09723xxxxx, được cho là của thầy N.Đ.T gọi cho nữ sinh M. (người nhận được tin nhắn "gạ tình") với nội dung hướng dẫn M. trả lời nếu có ai hỏi về vụ việc.
Người gọi điện đến xưng "thầy" và đề nghị nếu có ai hỏi thì nói là “bạn của thầy lấy máy trêu”. Đồng thời, người gọi đến còn muốn nữ sinh M. tìm hiểu xem ai đã đưa những tin nhắn lên mạng xã hội.
Được biết, sáng 5.3, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Thái Bình đã cho thầy N.Đ.T, người được cho là có liên quan đến vụ việc dừng chủ nhiệm lớp chuyên Địa lý.
Liên quan đến vụ việc, như Thanh Niên đã đưa tin, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thái Bình đang phối hợp với Trường THPT Chuyên Thái Bình làm rõ thông tin. 
Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thái Bình cũng đã yêu cầu Trường THPT Chuyên Thái Bình báo cáo vụ việc thầy giáo gửi tin nhắn có tính chất gạ tình học sinh trước 16 giờ hôm nay, 5.3.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh được cho là tin nhắn của một thầy giáo đang công tác tại Trường THPT Chuyên Thái Bình gửi học sinh trong trường, có tính chất "gạ tình".
Tin nhắn với nhiều nội dung như “nhớ đến cồn cào”, “muốn em quyện vào thầy khi ở bên nhau”, “em chẳng hiểu sự mong mỏi, khát khao của thầy dành cho em lớn như thế nào đâu..”, “chết thôi, ngày không nói chuyện với em một chút là thầy không chịu được, làm sao bây giờ”…
Những tin nhắn trên khiến dư luận hết sức bất bình. Đáng chú ý, có thông tin cho rằng thầy giáo nhắn tin với học sinh kể trên đã có gia đình.
Trao đổi với Thanh Niên sáng 5.3, thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình, cho biết: “Tôi có nghe về vụ việc một thầy giáo trong trường nhắn tin tình cảm với học sinh từ tuần trước. Tôi đã gọi thầy N.Đ.T và em M. (những người được cho là liên quan đến vụ việc) lên hỏi chuyện. Tôi có nói với thầy N.Đ.T là thầy cần xem lại các mối quan hệ. Còn với em M., chúng tôi nhắn nhủ với em ấy là nhà trường luôn tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh. Nếu có vấn đề gì thì em cứ chia sẻ với thầy hoặc giáo viên em tin tưởng nhất”.
Thầy Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm: “Đến ngày hôm qua (4.3 - phóng viên), tôi xem trên mạng thì thấy hình ảnh các tin nhắn. Ngay lập tức tôi báo cáo với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Sáng nay, tôi đã tổ chức họp ở trường và yêu cầu thầy N.Đ.T cùng em M., làm bản tường trình cụ thể. Chúng tôi chưa có kết luận nhưng ai sai đến đâu thì xử lý đến đó”.
Được biết, thầy N.Đ.T đã hơn 40 tuổi và đã có gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.