Thêm người chết trong cuộc khủng hoảng ở Venezuela

15/06/2016 18:09 GMT+7

Một người đàn ông bị bắn chết trong một cuộc bạo loạn và cướp bóc thực phẩm tại Venezuela, nâng số người chết trong cuộc khủng hoảng lên 4 chỉ trong tháng 6, theo Reuters.

Venezuela vẫn đang trải qua cơn khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, kéo dài suốt nhiều tháng qua. Hôm 14.6, thị trấn Cumana nằm ven biển Caribê cũng chứng kiến một cuộc bạo loạn, cướp bóc.

Milagros Paz, một nghị sĩ bên đảng đối lập Justice First (tạm dịch: Công lý trên hết) ở Venezuela cho biết cuộc bạo loạn ở Cumana chứng kiến một người bị bắn chết, 27 người bị thương.

“Đây là chuyện rất khó hiểu. Các vụ cướp bóc đồng thời diễn ra ở nhiều khu vực tại Cumana. Họ đã cướp phá 100 cơ sở tại đây”, bà Milagros Paz nói.

Biểu tình đòi giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực đang lan rộng ở Venezuela, sau khi quốc gia xuất khẩu dầu mỏ này gánh chịu hậu quả kinh tế nặng nề từ cuộc khủng hoảng giá dầu.

Reuters cho biết không có sự xác nhận nào từ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, tuy nhiên các phương tiện truyền thông xã hội lại đăng tải những đoạn clip cho thấy Vệ binh Quốc gia đã can thiệp, đối đầu với đám đông tràn ngập các cửa hàng để cướp phá.

Hàng chục cuộc bạo loạn xảy ra mỗi ngày tại Venezuela Reuters

Có 3 người khác cũng đã bị bắn chết trong tuần qua, ngoài ra một nhân viên cảnh sát và một người lính cũng bị bắt giữ, theo Reuters. Theo Đài quan sát tình trạng bạo lực Venezuela (một nhóm giám sát địa phương), mỗi ngày có hơn 10 vụ cướp bóc diễn ra khắp Venezuela, đất nước có khoảng 30 triệu dân.

Cuộc khủng hoảng này khiến chính trường Venezuela chao đảo khi các đảng đối lập tố cáo Tổng thống Maduro là người gây ra thảm cảnh hiện tại, và yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý để loại bỏ ông. Tuy nhiên ông Maduro nói rằng đó chỉ là chiêu trò giật dây của các phe phái nhằm lật đổ mình và khẳng định không tổ chức bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.