Thêm một sân bay Nga bị Ukraine dùng UAV phản lực tấn công

07/12/2022 14:30 GMT+7

Sân bay thứ 3 của Nga đã bốc cháy hôm 6.12 do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, một ngày sau khi Ukraine chứng tỏ năng lực xâm nhập sâu hàng trăm km vào không phận Nga bằng các cuộc tấn công vào hai căn cứ không quân của Nga .

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã khiến sân bay thứ 3 của Nga bốc cháy hôm 6.12.

Truyền thông Nga đã công bố đoạn phim được cho là hậu quả của vụ tấn công vào sân bay khu vực Kursk. Thống đốc vùng này cho biết một bể chứa dầu đã bị thiêu cháy nhưng không có thương vong.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Ukraine tấn công vào 2 căn cứ không quân Nga, thể hiện khả năng xâm nhập sâu hàng trăm km vào không phận Nga.

Đám cháy bốc lên sau cuộc tấn công vào sân bay khu vực Kursk hôm 6.12

chụp màn hình clip

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Quốc phòng Anh đã nhận định: "Nếu Nga nói đây là hành động có chủ ý thì có lẽ họ sẽ coi đó là một trong những thất bại chiến lược lớn nhất của lực lượng bảo vệ kể từ đầu xung đột".

Phía Nga xác nhận máy bay không người lái thời Liên Xô cũ đã tấn công căn cứ không quân Engels ở Saratov.

Cách lãnh thổ Ukraine 600 km, cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết đây là căn cứ duy nhất của Nga có đầy đủ cơ sở vật chất cho các máy bay ném bom lớn mà Nga đã sử dụng trong các cuộc tấn công vào lưới năng lượng của Ukraine.

Và căn cứ còn lại là Diaghilevo ở vùng Ryazan, chỉ cách Moscow vài giờ lái xe.Kyiv đã không trực tiếp nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công.

Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết các UAV tham gia vào các cuộc tấn công hôm 5.12 đã được phóng từ lãnh thổ Ukraine, và ít nhất một trong các cuộc tấn công đã được thực hiện với sự trợ giúp của lực lượng đặc biệt gần căn cứ.

Các nhà bình luận Nga bình luận trên mạng xã hội rằng nếu Ukraine có thể tấn công sâu như vậy bên trong nước Nga, thì cũng có thể tấn công Moscow.

Nga đã đáp trả các cuộc tấn công hôm 5.12 bằng đợt tập kích tên lửa trên khắp Ukraine, khiến nhà cửa bị phá hủy và nguồn điện bị cắt.

Mỹ nói gì sau khi Nga tố Ukraine tấn công căn cứ không quân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 6.12 cho biết Nga có thể đồng ý với Mỹ về sự cần thiết của hòa bình lâu dài ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow hạ thấp triển vọng đàm phán cho đến khi nước này đạt được các mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong khi đó, tại khu vực Donbass, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm quân đội gần tiền tuyến nhân Ngày Lực lượng Vũ trang của Ukraine.

"Tôi biết rằng quân đội của chúng ta, đặc biệt là ở phía đông, là lực lượng mạnh nhất bởi vì tại đây tình hình khó khăn nhất. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự bền bỉ và sức mạnh của các bạn. Từ tận đáy lòng của chúng tôi - và tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của tất cả người dân Ukraine - chúng tôi muốn giúp bạn vì bạn là tiền đồn cho nền độc lập của chúng tôi", ông Zelensky phát biểu trước các binh sĩ.

Tổng thống Zelensky cũng ghi lại một video riêng, trong đó có vẻ như ông đang phát biểu từ Sloviansk, gần thành phố Bakhmut đang bị bao vây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.