Thêm một nữ sinh Nhật Bản bị hãm hiếp ở Ấn Độ

09/02/2015 19:47 GMT+7

(TNO) Dư luận Ấn Độ lại xôn xao khi cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra vụ hãm hiếp một nữ sinh Nhật Bản ở ngoại ô thành phố Jaipur, bang Rajasthan hôm 8.2 vừa qua.

(TNO) Dư luận Ấn Độ lại xôn xao khi cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra vụhãm hiếp một nữ sinh Nhật Bản ở ngoại ô thành phố Jaipur, bang Rajasthan hôm 8.2 vừa qua, theo AP.

Người dân tại Ấn Độ biểu tình đòi nhà chức trách xử lý thủ phạm những vụ hiếp dâm liên tiếp gần đây - Ảnh: Reuters
 
Người đàn ông nêu trên đã gặp nữ sinh 20 tuổi người Nhật Bản tại thành phố Jaipur (thủ phủ bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ) rồi đề nghị được làm hướng dẫn viên du lịch cho nạn nhân, sau đó hãm hiếp cô ngay trên đường dẫn đến một ngôi làng ở ngoại ô thành phố, AP dẫn lời Chánh thanh tra D.C. Jain.
Người dân ở khu vực lân cận đã giúp cô báo cảnh sát sau khi nghe nhiều tiếng rên khóc. Kết quả giám định pháp y cũng khẳng định nữ du khách Nhật Bản bị hiếp dâm.
Theo thanh tra Jain, cảnh sát địa phương hiện đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc. Ông đồng thời cho biết nghi phạm là một người đàn ông khoảng 20 tuổi sống tại thành phố Jaipur. Tuy nhiên, danh tính cụ thể vẫn chưa được xác định.
Vấn nạn hiếp dâm khách du lịch đang thực sự làm đau đầu các nhà chức trách Ấn Độ, đặc biệt tại thành phố New Delhi. Chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, ít nhất 2 vụ hãm hiếp du khách Nhật Bản đã bị tố cáo, theo AP.
Hồi tháng 12.2014, một nữ học giả Nhật Bản từng bị nhóm đàn ông Ấn Độ bắt giam và cưỡng hiếp trong 3 tuần liền gần ngôi làng Phật giáo thuộc bang Bihar (tây bắc Ấn Độ). Mãi đến ngày 26.12, cô gái 22 tuổi mới trốn thoát về thành phố Kolkata. Cảnh sát sau đó đã tiến hành bắt giữ một số nghi phạm liên quan, trong đó có nhân viên hướng dẫn du lịch của nạn nhân, theo ABC News.
Gần đây nhất, một nữ du khách Nepal đã bị giết hại dã man tại bang Haryana (miền bắc Ấn Độ). Cô gái 28 tuổi mất tích từ hôm 1.2, sau đó 3 ngày thì thi thể nạn nhân được tìm thấy. Kết quả giám định pháp y cho biết nhiều nội tạng của cô đã bị lấy mất, mặt khác một số vật dụng như đá, lưỡi dao và que củi đã được đưa vào cơ thể nạn nhân.
Tính tới thời điểm này, nghi phạm gây ra các vụ hiếp dâm nêu trên đều chưa được xác định cụ thể, theo AP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.