Thêm một nhà báo thiệt mạng trên chiến trường Ukraine

10/05/2023 11:46 GMT+7

Arman Soldin, 32 tuổi, là nhà báo thứ 17 thiệt mạng ở Ukraine kể từ năm 2022, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo.

Thêm một nhà báo thiệt mạng trên chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Nhà báo Arman Soldin của AFP

AFP

Arman Soldin, nhà báo làm việc cho hãng thông tấn Agence France-Presse (AFP) của Pháp, đã thiệt mạng do trúng rốc két gần thành phố Chasiv Yar ở miền đông Ukraine, theo thông cáo của AFP ngày 9.5. Những cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra trong và xung quanh thành phố Bakhmut gần đó.

Nhà báo Arman Soldin, công dân Pháp, và 4 đồng nghiệp đã bị trúng rốc két vào chiều 9.5 khi họ đang ở cùng các binh sĩ Ukraine, theo AFP. Ngoài Soldin thiệt mạng, không ai trong đội bị thương, kể cả một cố vấn an ninh.

Ông Soldin là nhà báo thứ 17 thiệt mạng ở Ukraine kể từ năm 2022, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo. Hai tuần trước, một nhà báo Ukraine thiệt mạng và một nhà báo Ý bị thương trong một cuộc tấn công khi đang trên đường đến thành phố Kherson ở miền nam Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 439 chiến dịch, Nga duyệt binh đơn giản; Ukraine lo không chống được vũ khí mới

Ông Soldin là một trong những nhà báo đầu tiên của AFP đến Ukraine sau khi xung đột bùng nổ hồi cuối tháng 2.2022 và anh thường xuyên đưa tin từ tiền tuyến. Nhà báo Pháp từng sống sót sau một cuộc tấn công tên lửa ở cự li gần vào tuần trước trong khi tường thuật về những người lính đang đào chiến hào gần Bakhmut.

Ông cũng thường chia sẻ những câu chuyện nhẹ nhàng hơn từ tiền tuyến. Tháng trước, ông đã giải cứu một con nhím bị thương sau trận pháo kích ở Chasiv Yar. Ông và các đồng nghiệp của mình đã xây nơi trú ẩn tạm thời cho con nhím được họ đặt tên là Lucky (May mắn), bắt côn trùng cho nó ăn, và “bắt đầu tìm kiếm trên Google xem nhím con cần gì", theo bài đăng của ông trên Twitter. Cuối cùng, khi Lucky nhận nước từ một chiếc chai được chế lại từ thiết bị y tế, nhà báo trẻ viết Twitter: "Tôi chính thức trở thành bố".

Nhà báo Soldin, sinh ra ở Bosnia, là người "dũng cảm, sáng tạo và ngoan cường", theo ông Phil Chetwynd, giám đốc tin tức toàn cầu của AFP. Trong một tuyên bố, ông Chetwynd nói: "Trên hết ông ấy là một nhà báo xuất sắc luôn cống hiến toàn bộ tâm sức cho câu chuyện".

Tổng thống CH Czech nhắc Ukraine đừng vội vàng mà phản công thất bại

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời tri ân đến nhà báo Soldin hôm 9.5. Trên Twitter, ông Macron nói rằng Soldin đã dũng cảm đi đầu ngay từ những giờ phút đầu tiên của xung đột "để xác minh sự thật", "để cung cấp thông tin cho chúng ta".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.