Thêm một máy bay Mỹ rơi tấm vách giữa chuyến bay

16/03/2024 12:12 GMT+7

Hôm 16.3 (giờ Việt Nam), Hãng hàng không United Airlines thông báo một trong các máy bay thuộc dòng Boeing 737-800 của hãng bị phát hiện rơi một tấm vách trong lúc bay, may mắn phi cơ vẫn hạ cánh an toàn.

Thêm một máy bay Mỹ rơi tấm vách giữa chuyến bay- Ảnh 1.

Máy bay Boeing 737-800 của United Airlines vào thời điểm đáp xuống sân bay Oregon

CHỤP TỪ NEW YORK POST

Chuyến bay UA 433 của Hãng United Airlines cất cánh từ San Francisco (bang California) khoảng 10 giờ 20 giờ sáng 15.3 (giờ địa phương) và đáp xuống sân bay quốc tế Rogue Valley International-Medford ở bang Oregon khoảng 70 phút sau, theo CBS dẫn lời giới chức sân bay và dữ liệu chuyến bay.

Giám đốc phi trường Rogue Valley International-Medford Amber Judd cho biết khi máy bay Mỹ đến cổng, các nhân viên mặt đất phát hiện chiếc Boeing 737-800 bị mất một tấm vách trên thân máy bay.

Không có thông tin đã xảy ra vấn đề trong chuyến bay, và 139 hành khách cũng phi hành đoàn 6 người không đối mặt bất kỳ sự cố gì.

Hoạt động tại phi trường tạm ngừng thời gian ngắn trong lúc đường băng được kiểm tra, nhưng "không có mảnh vụn nào được phát hiện tại sân bay", Giám đốc Judd bổ sung.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo mở cuộc điều tra về vụ việc. Chiếc máy bay rơi tấm vách đã được đưa vào sử dụng khoảng 25 năm.

Boeing rơi vào giai đoạn bất ổn

United Airlines trong thời gian gần đây liên tục ghi nhận các sự cố phát sinh trong quá sinh trong quá trình bay.

Trong một trường hợp, chuyến bay UA 1816 từ Dallas (Texas) đến San Francisco đã hạ cánh an toàn dù "xảy ra sự cố rò rỉ thủy lực" ở gần điểm đến.

Chuyến bay hạ cánh an toàn và các hành khách rời khỏi máy bay tại cổng. Tuy nhiên, đội ngũ xử lý các vấn đề khẩn cấp của sân bay San Francisco đã túc trực sẵn do có khói bốc lên xung quanh bộ phận đáp của máy bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.