Thêm một 'đại gia' bước chân vào thị trường than

18/08/2015 09:28 GMT+7

Chiều 17.8, Công ty Otran Energy - thuộc Otran Group (Top 50 DN tư nhân lớn tại Việt Nam từ 2010-2014) đã ký kết thỏa thuận hợp tác và phân phối 5 triệu tấn than với Tập đoàn Mercator (Ấn Độ) cho thị trường Việt Nam.

Chiều 17.8, Công ty Otran Energy - thuộc Otran Group (Top 50 DN tư nhân lớn tại Việt Nam từ 2010 - 2014) đã ký kết thỏa thuận hợp tác và phân phối 5 triệu tấn than với Tập đoàn Mercator (Ấn Độ) cho thị trường Việt Nam.

than đá
Với khối lượng nhập khẩu "khủng" lên tới 5 triệu tấn than, Otran Energy chính thức đặt chân vào thị trường nhập khẩu và phân phối than tại Việt Nam. Hợp đồng được thực hiện trong 2 năm 2015 - 2016. Đến nay, hàng trăm ngàn tấn than đã được Otran nhập khẩu và cung ứng cho thị trường, bổ sung kịp thời cho lượng than thiếu hụt do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua tại Quảng Ninh.
Theo số liệu của Bộ Công Thương: nhu cầu than phải nhập khẩu từ các nước năm 2020 của VN dự kiến là 26,5 triệu tấn và đến năm 2030 là 88,2 triệu tấn và sẽ còn tăng cao, nhất là than đá. Vì thế, Otran quyết định tham gia thị trường dựa vào những lợi thế sẵn có gồm hệ thống cảng biển nước sâu và kho bãi lớn trên toàn quốc, đồng thời tìm kiếm những đối tác có nguồn than phong phú, chất lượng, giá hợp lý để tạo nguồn cung lớn và đa dạng cho thị trường. Mercator Group đã được Otran lựa chọn vì đối tác "khủng" này đang sở hữu 4 mỏ than ở Ấn Độ với trữ lượng trên 100 triệu tấn/năm, 1 mỏ than tại Mozambique với trữ lượng khoảng 3 tỷ tấn và nhiều giấy phép thăm dò, khai thác than tại Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, châu Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.