Thêm một chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi

02/09/2014 18:21 GMT+7

(TNO) Tin từ Viện Bỏng quốc gia ngày 2.9 cho biết, trung úy Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã hy sinh vào sáng cùng ngày do sốc bỏng, sốc chấn thương và suy thận.

>> Vụ rơi máy bay Mi 171: Thêm 1 chiến sĩ đặc công hy sinh
>> Ra mắt hồi ký vụ rơi máy bay ở Việt Nam
 >> Rơi máy bay trực thăng, 8 người chết

Trung úy Nguyễn Hoàng Anh là một trong số những chiến sĩ đặc công trong vụ tai nạn trực thăng rơi ngày 7.7 tại huyện Thạch Thất (Hà Nội). Trong vụ tai nạn này, anh bị thương nặng và được đưa về Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng đa chấn thương, bỏng lửa 52% ở mặt, chân, chi, bỏng hô hấp, gãy 1/3 dưới xương cẳng chân, chấn thương sọ não. Trong quá trình điều trị gần hai tháng qua, sức khỏe của trung úy Hoàng Anh từng nhiều lần diễn biến rất xấu, đe dọa tử vong. Tất cả những điều kiện về thuốc, trang thiết bị máy móc hiện đại nhất cùng tình cảm và nỗ lực tối đa về chuyên môn được dành cho việc cứu chữa trung úy Nguyễn Hoàng Anh. Nhưng do tổn thương bỏng quá nặng, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh đã hy sinh.

Thêm một chiến sĩ hy sinh trong tain nạn máy bay rơi
Dành các phương pháp điều trị, chăm sóc tối ưu nhất cho các chiến sĩ trong vụ rơi máy bay - Ảnh: Ngọc Thắng

Hiện còn chiến sĩ đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia là trung úy Đinh Văn Dương (sinh năm 1983, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bị đa chấn thương, bỏng hô hấp. Bên cạnh chế độ điều trị, hỗ trợ thể trạng và chăm sóc tối ưu, anh đang được lọc máu liên tục và điều trị tích cực.

Số chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn trực thăng rơi thảm khốc nói trên đã lên đến 20 người.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.