Thêm một cầu thủ được VFF xóa án treo giò vĩnh viễn vì bán độ

27/06/2023 14:37 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định đình chỉ thi hành phần còn lại đối với án treo giò vĩnh viễn của cầu thủ Phạm Xuân Phú, người từng tham gia bán độ trong màu áo CLB Ninh Bình vào năm 2014.

Phạm Xuân Phú từng khoác áo CLB Ninh Bình vào năm 2014. Sau đó, anh bị tòa án tuyên phạt tù treo và  phải nhận hình thức xử lý treo giò vĩnh viễn từ VFF, vì liên quan đến dàn xếp tỷ số trong một trận đấu ở AFC Cup.

Sau 9 năm, VFF vừa ra quyết định đình chỉ thi hành phần còn lại đối với án treo giò vĩnh viễn của cầu thủ Phạm Xuân Phú. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Xuân Phú sẽ có thể được tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý và tổ chức kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Cựu cầu thủ Phạm Xuân Phú phải chịu thời gian thử thách 6 tháng theo Quy định về Kỷ luật của VFF.

Thêm một cầu thủ được VFF xóa án treo giò vĩnh viễn vì bán độ - Ảnh 1.

CLB Ninh Bình khi còn xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam

KHẢ HÒA

Trước Xuân Phú, cũng có một cầu thủ khác được VFF xóa án treo giò vĩnh viễn từ đầu năm 2023, đó là Lê Quang Hùng. Lê Quang Hùng cũng nằm trong nhóm tham gia bán độ tại CLB Ninh Bình hồi năm 2014 và sau đó phải lãnh án tù treo, đồng thời bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Sau khi được xóa án treo giò, Lê Quang Hùng đã gia nhập CLB Bình Dương vào tháng 3.2023. Ở vòng 12 V-League 2023 cách đây vài ngày, Quang Hùng được HLV Lê Huỳnh Đức trao cơ hội ra sân đá chính trong màu áo đội bóng đất Thủ.

Đây là lần đầu tiên Quang Hùng trở lại với đấu trường V-League sau 9 năm. Hậu vệ sinh năm 1992 cũng đã ghi bàn cho CLB Bình Dương. Sau khi đốt lưới CLB Viettel trên sân Hàng Đẫy, anh đã bật khóc và gửi lời xin lỗi đến người cha quá cố của mình cũng như người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.