Thêm một cặp song sinh dính nhau phức tạp

03/10/2012 07:40 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngày 2.10 cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cặp song sinh dính nhau rất phức tạp. Đó là hai bé trai, con của chị N.T.H.L (ngụ H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), sinh tại Ninh Thuận hôm 25.9.

(TNO) Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngày 2.10 cho biết, bệnh viện (BV) vừa tiếp nhận cặp song sinh dính nhau rất phức tạp. Đó là hai bé trai, con của chị N.T.H.L (ngụ H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), sinh tại BV Ninh Thuận hôm 25.9.

Hai bé dính nhau ở phần gan, đường mật, tim, có chung màng ngoài tim. Mỏm tim của bé này nằm trên thành bên của thất trái bé kia, tâm nhĩ phải của hai bé thông với nhau; dính ở phần ngực và bụng, có chung một rốn.

Hiện cả hai bé trong tình trạng suy hô hấp do viêm phổi, phải thở máy. Sau khi chữa trị viêm phổi ổn định, BV sẽ khảo sát thêm bằng CT Scan để xác định rõ các cơ quan nội tạng dính nhau rồi lên phương án điều trị. Theo BV, đây là cặp dính nhau khá phức tạp, rất khó khăn trong việc phẫu thuật tách rời.

Cách đây 6 tuần, BV cũng đã tiếp nhận cặp song sinh dính nhau phức tạp. BV đã nuôi dưỡng hai bé tăng lên được 6,5 kg. Dự kiến khi hai bé đủ 10 kg sẽ tiến hành phẫu thuật tách rời.

Thanh Tùng

>> Hai bé sinh đôi dính nhau nhiều bộ phận
>> Mổ cấp cứu cặp song sinh dính nhau phức tạp
>> Tách rời cặp song sinh dính nhau
>> Xử lý những cặp song sinh dính nhau phức tạp
>> Cặp song sinh dính nhau đã tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.