Thêm một ca nhiễm Covid-19 liên quan đội bốc xếp hàng hóa sân bay Tân Sơn Nhất

Duy Tính
Duy Tính
10/02/2021 15:12 GMT+7

Thêm một ca nhiễm Covid-19 liên quan đến đội bốc xếp hàng hóa trong sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Đầu giờ chiều ngày 10.2,  Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết trong ngày TP.HCM ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.
Ca nhiễm này làm việc tại công ty VIAGS, liên quan đến đội bốc xếp hàng hóa (bộ phận đã có 7 ca nhiễm Covid-19 trước đó).

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 10.2: Ổ dịch Tân Sơn Nhất vẫn lây nhiễm phức tạp

Theo HCDC, ca nhiễm mới này được phát hiện khi thực hiện xét nghiệm tầm soát lần 2 đối với 1.600 nhân viên của VIAGS làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. 
Như vậy, TP.HCM đã có 8 trường hợp đã nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 chung tổ sắp xếp, bốc dỡ, giám sát hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất.
HCDC cho biết TP.HCM đã tiến hành truy vết, khoanh vùng các địa điểm liên quan đến trường hợp nhiễm là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất này. 
Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM hiện đã có 33 ca nhiễm Covid-19 liên quan sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 10.2: Thêm 20 ca Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.