'Thêm mỗi việc tốt góp phần làm cho cuộc sống, xã hội tốt đẹp hơn'

22/12/2023 13:48 GMT+7

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư cho biết, những tấm gương sáng, những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân, với nước, về tình yêu thương con người sẽ được lan tỏa; thêm mỗi việc tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ góp phần làm cho cuộc sống, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Sáng 22.12, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư (Bộ Nội vụ) tổ chức giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2023 với chủ đề "Mỗi tấm gương là một bông hoa đẹp".

'Thêm mỗi việc tốt góp phần làm cho cuộc sống, xã hội tốt đẹp hơn'- Ảnh 1.

Những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt giao lưu tại chương trình sáng 22.12

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ban tổ chức, buổi giao lưu là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng.

Đặc biệt, thông qua những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa của các tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, ban tổ chức mong muốn lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội; góp phần xây dựng ngành thi đua - khen thưởng ngày càng phát triển vững mạnh.

Là một trong 7 tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt có mặt tại buổi giao lưu, anh Nguyễn Tiến Huy (28 tuổi, quê Hải Dương; Trưởng nhóm CLB Hà Nội xanh) cho biết, cơ duyên thành lập nhóm tình nguyện xuất phát từ thực trạng ô nhiễm của những "dòng sông chết" trên địa bàn Hà Nội.

Sau 10 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cuối tháng 11.2022, anh Huy bắt đầu có ý định dành thời gian cuối tuần tham gia hoạt động nhặt rác, "giải cứu" những dòng sông chết. Từ đó, CLB Hà Nội xanh ra đời. "CLB được lập ra không chỉ với riêng mục đích làm sạch môi trường, dọn rác, làm sạch các dòng sông mà tôi mong muốn hoạt động của nhóm sẽ được lan tỏa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống trong mỗi người dân lên cao hơn nữa", anh Huy chia sẻ.

'Thêm mỗi việc tốt góp phần làm cho cuộc sống, xã hội tốt đẹp hơn'- Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư cùng các đại biểu tặng hoa, kỷ niệm chương cho 7 tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ban tổ chức, từ con số 3 tình nguyện viên ban đầu, CLB Hà Nội xanh do anh Huy khởi xướng hiện đã có 400 tình nguyện viên và con số đang ngày càng tăng lên. CLB đã tham gia dọn dẹp gần 200 buổi, làm sạch được hơn 100 "điểm đen" tại Hà Nội, trong đó có sông Tô lịch, sông Tích, sông Nhuệ, kênh La Khê, khu đô thị Linh Đàm... Thu gom được hàng trăm tấn rác thải từ các dòng sông, trên địa bàn thành phố để đưa về nơi xử lý rác thải.

Chia sẻ thêm, anh Huy cho biết, trong tương lai sẽ có nhiều kế hoạch để lan tỏa mục đích, ý nghĩa của CLB nhiều hơn nữa, đồng thời mong có nhiều buổi giáo dục về môi trường cho lứa tuổi học sinh để mọi người hiểu lý do vì sao phải bảo vệ môi trường.

Là người thầm lặng luôn đứng sau để cổ vũ, động viên và ủng hộ vật chất lẫn tinh thần cho CLB Hà Nội xanh, anh Đặng Đình Mạnh cho biết rất xúc động, khâm phục khi ngày đầu chứng kiến hình ảnh các bạn trẻ trong CLB mặc bảo hộ kín mít lội xuống dòng sông nhặt rác. Do đó, anh Mạnh đã tự tay nấu những suất cơm nhằm đóng góp, "tiếp lửa" cho các bạn trong CLB.

"Tôi rất cảm ơn vì CLB đã giúp cho tôi và người dân thủ đô có một môi trường xanh, sạch, đẹp, hơn 8 tháng bên nhau "tiếp lửa", tôi thấy khoảng 85% điểm rác ứ đọng trên các dòng sông ở Hà Nội đã không còn nữa. Tôi mong điều này được lan tỏa nhiều hơn nữa đến người dân thủ đô", anh Mạnh bày tỏ.

'Thêm mỗi việc tốt góp phần làm cho cuộc sống, xã hội tốt đẹp hơn'- Ảnh 3.

Ông Phan Văn Hùng, Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, phát biểu tại buổi giao lưu

NGUYỄN TRƯỜNG

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Phan Văn Hùng, Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, cho biết qua chương trình, những tấm gương sáng, những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân, với nước, với công việc được giao, về tình yêu thương con người sẽ được lan tỏa trong đời sống, xã hội, tạo động lực phát triển đất nước.

"Chúng ta tin tưởng rằng, thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn", ông Hùng bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.