Thêm lượng dễ, tăng chất khó

07/07/2015 07:49 GMT+7

Tại hội nghị cấp cao thường niên năm nay của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Nga, Ấn Độ và Pakistan sẽ khởi động quá trình từ quan sát viên trở thành thành viên chính thức.

Tại hội nghị cấp cao thường niên năm nay của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Nga, Ấn Độ và Pakistan sẽ khởi động quá trình từ quan sát viên trở thành thành viên chính thức.
Quan hệ Ấn Độ - Pakistan không hoàn toàn tốt đẹp vì tranh chấp biên giới, xung khắc sắc tộc - tôn giáo cũng như chạy đua vũ trang về tên lửa và hạt nhân - Ảnh minh họa: Reuters
Như vậy, SCO sẽ có lần mở rộng đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2001. Sau Nga, Trung Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, Ấn Độ và Pakistan sẽ là 2 thành viên mới và danh sách quan sát viên chỉ còn Iran, Afghanistan và Mông Cổ.
Đối với SCO, việc kết nạp thành viên mới mang lại bằng chứng cho thấy tổ chức này mở rộng được phạm vi ảnh hưởng và nâng cao vị thế quốc tế. Kết nạp thêm Ấn Độ và Pakistan, SCO trở thành tổ chức hợp tác - liên kết không chỉ của Trung Quốc, Nga và các nước Trung Á mà còn cả các nước Nam Á. Không phải ngẫu nhiên khi SCO đồng thời kết nạp Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến thêm thành viên thì dễ nhưng chuyển từ thêm lượng thành tăng chất lại khó.
Nguyên do thứ nhất là quan hệ Ấn Độ - Pakistan không hoàn toàn tốt đẹp vì tranh chấp biên giới, xung khắc sắc tộc - tôn giáo cũng như chạy đua vũ trang về tên lửa và hạt nhân. SCO có thể giúp 2 nước dần khắc phục bất hòa và tăng cường hợp tác. Nhưng cũng rất có thể 2 thành viên mới này gây bè chia phái và cản trở những bước phát triển chung của SCO.
Nguyên do thứ hai là những nguy cơ về an ninh xuất xứ từ Afghanistan và lực lượng vũ trang cực đoan ở cả Pakistan lẫn Ấn Độ. Chúng thách thức SCO và cũng cản trở sự phát triển chung của tổ chức trên những lĩnh vực hợp tác khác. Vì thế, thêm thành viên nhưng SCO không tự khắc mạnh lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.